Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 11/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Bulgaria, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có cuộc hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Atanas Zapryanov.
Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt gặp với Bộ trưởng Atanas Zapryanov. Ảnh: TTXVN phát
Đây là cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên với một thành viên Chính phủ Bulgaria của Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt kể từ khi bà chính thức đảm nhận nhiệm kỳ công tác tại Sofia.
Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria đang phát triển tốt đẹp, với độ tin cậy chính trị ở mức cao và sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc (LHQ). Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó Bulgaria là đối tác ưu tiên.
Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đề xuất một số định hướng hợp tác cụ thể trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm việc xây dựng cơ chế đối thoại chiến lược/chính sách quốc phòng; tăng cường giao lưu, trao đổi học thuật và kinh nghiệm thường niên giữa các cơ sở đào tạo quân sự của hai bên.
Bộ trưởng Atanas Zapryanov bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và khẳng định Bulgaria luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng, là cầu nối giúp Bulgaria tăng cường tiếp cận và phát triển quan hệ với các quốc gia ASEAN. Bộ trưởng Zapryanov đánh giá cao chuyến thăm của Tổng thống Rumen Radev tới Việt Nam vào tháng 11/2024, coi đây là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn nữa.
Về hợp tác quốc phòng, Bộ trưởng Atanas Zapryanov khẳng định Bộ Quốc phòng Bulgaria luôn duy trì hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ông đánh giá cao hoạt động trao đổi đoàn nghỉ dưỡng thường niên giữa quân nhân hai nước, xem đây là kênh giao lưu hiệu quả, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Bộ trưởng Zapryanov bày tỏ mong muốn từ năm 2026 sẽ nâng số lượng đoàn nghỉ dưỡng trao đổi với phía Việt Nam lên 3 đoàn mỗi năm.
Bộ trưởng Zapryanov đồng thời ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam trong việc kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng; cho biết hiện Bulgaria chưa có Tùy viên Quốc phòng thường trú tại Việt Nam và đang nghiên cứu khả năng thành lập.
Hai bên nhất trí rằng Việt Nam và Bulgaria còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao và chuyên môn, đào tạo quân sự, hợp tác công nghiệp quốc phòng... Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Atanas Zapryanov đã trực tiếp chỉ đạo Cục Chính sách và Kế hoạch quốc phòng Bulgaria tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bulgaria và các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các nội dung đã trao đổi.