06:12 07/06/2021

Việt Nam - Indonesia: Sẵn sàng chinh phục

Đêm 7/6, tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 8 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 - khu vực châu Á với tuyển Indonesia. Kết quả trận đấu này được nhận định sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 của thầy trò ông Park Hang-seo.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam sẵn sàng chinh phục thử thách Indonesia. Ảnh: TTXVN

Có thể nói trận hòa của Thái Lan, trận thua của Malaysia ở lượt trận thứ 7 bảng G ít nhiều đem đến sự thoải mái cho tuyển Việt Nam trước Indonesia. Một chiến thắng trước đội bóng Xứ vạn đảo sẽ giúp cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo tiếp tục củng cố ngôi đầu, đồng thời tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ bám đuổi phía sau. Chiến thắng là mệnh lệnh đối với tuyển Việt Nam khi đối đầu với Indonesia.

Tuyển Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định, lối chơi chắc chắn và hiệu quả. Đặc biệt về kinh nghiệm trận mạc, thầy trò HLV Park Hang-seo được đánh giá cao hơn Indonesia.

Với bộ khung nhân sự đầy kinh nghiệm quốc tế hiện tại như Bùi Tấn Trường, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng cùng dàn cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp như Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh... thật sự là một thử thách rất khó vượt qua với Indonesia phiên bản trẻ vốn còn nhiều vấn đề chưa ổn.

Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về UAE, Thái Lan, Malaysia (đều cùng 9 điểm), và Indonesia xếp cuối bảng với1 điểm.

Tuyển Indonesia đang đứng hạng 173 thế giới, kém tuyển Việt Nam đến 81 bậc. Lượt đi, đội bóng Xứ vạn đảo đã thua 1 - 3 với thế trận lép vế hoàn toàn ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, thống kê đó không có nhiều ý nghĩa cho trận tái đấu này, khi Indonesia đã thay đổi mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều.

Chiến lược gia người Hàn Quốc Shin Tae-yong đến dẫn dắt và chỉ sử dụng đội hình có tuổi đời bình quân chỉ 23 tuổi, trong đó có đến 14 cầu thủ vẫn còn đủ tuổi để dự SEA Games 2021 tại Việt Nam. Trong đội hình hiện nay,  Indonesia còn giữ đúng 1 cầu thủ so với trận thua tuyển Việt Nam cuối năm 2019.

Chú thích ảnh
Indonesia tự tin sau trận hòa trước Thái Lan. Ảnh: AFC

HLV Shin Tae-yong đã giúp đội đội bóng Xứ vạn đảo lột xác hoàn toàn. Indonesia được cải tổ gần như triệt để bằng sức trẻ đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời cùng lối chơi rất hợp lý để cầm hòa Thái Lan 2 - 2. Trận đấu mà sức trẻ của Indonesia, cộng với lối chơi rắn quen thuộc đã khiến Thái Lan bất lực chia điểm, dù kiểm soát thế trận tốt hơn và 2 lần ghi bàn dẫn trước.

Họ đã bị loại nên không bị áp lực về thành tích. Tâm lý thoải mái là lợi thế lớn nhất của Indonesia lúc này. Họ sẵn sàng chơi rắn để phá lối chơi đối thủ, điều đó có thể được tái hiện ở trận gặp Việt Nam lần này.

Trận đấu cũng là màn so tài giữa 2 HLV xuất sắc người Hàn Quốc. Trong quá khứ, HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong không có gì xa lạ, bởi họ là đồng hương và từng nhiều lần đối đầu với nhau ở các giải đấu trong nước. Cụ thể, hai ông từng chạm trán nhau 10 lần khi dẫn dắt các CLB ở Giải vô địch Hàn Quốc (K.League) và K.League Cup từ năm 2009 - 2012. Kết quả, ông Park chỉ thắng được 1 lần và để thua 8 trận trước người đồng nghiệp này.

Nhưng lần gặp gỡ tới đây, lợi thế của ông Park là thời gian gắn bó với tuyển Việt Nam lâu nên ông hiểu rõ các cầu thủ để có thể xây dựng và vận hành biến hóa trong lối chơi. Ngược lại, do mới gắn bó với tuyển Indonesia nên ông Shin cần thêm thời gian để giúp tuyển nước này trở lại mạnh mẽ.

Một màn so kè cũng rất được chờ đợi giữa Đoàn Văn Hậu và Evan Dimas. Nếu cả hai đều ra sân ở trận đấu này, thì họ sẽ có thêm một màn tái đấu đáng chú ý. Hai ngôi sao của hai nền bóng đá được kỳ vọng sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình. Và rất có thể họ sẽ lại có những pha đối đầu, va chạm nảy lửa như trận đấu tại Philippines cách đây 2 năm.

Dẫu Indonesia vừa có trận đấu gây sốc trước Thái Lan nhưng niềm tin chiến thắng cho tuyển Việt Nam trước đội bóng xứ Vạn đảo vẫn rất mãnh liệt. 3 điểm trọn vẹn trước Indonesia là mục tiêu của HLV Park Hang-seo để đưa tuyển Việt Nam củng cố ngôi đầu bảng.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 23 giờ 45 ngày 7/6 trên sân Al Maktoum (UAE).

-Trong 24 trận gặp nhau gần đây nhất, tuyển Indonesia thắng tuyển Việt Nam 9 trận, hòa 9 và chỉ thua 6.

-HLV Park Hang-seo đã cùng các đội tuyển Việt Nam thắng trong cả 4 trận đối mặt với các đội tuyển Indonesia ở Vòng loại U23 châu Á, SEA Games 2019 và vòng loại World Cup 2022.

-Kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo chưa từng thua đội bóng Đông Nam Á nào
L. Sơn/Báo Tin tức