05:13 05/05/2017

Việt Nam - Hàn Quốc phối hợp trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và Hiệp hội An toàn công nghiệp Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.

Việc ký kết thỏa thuận này đánh dấu mốc quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc thông qua việc phòng ngừa, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bản thỏa thuận nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của hai bên dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau thông qua việc sử dụng các khả năng, nguồn lực của các bên để hợp tác trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động. Theo đó, Hàn Quốc không chỉ hỗ trợ Việt Nam xây dựng luật pháp chính sách mà còn hỗ trợ Việt Nam các dự án để nâng cao năng lực, triển khai hiệu quả luật an toàn vệ sinh lao động. Hai bên cam kết triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai cơ quan.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam Doãn Mậu Diệp (bên phải) và ngài Park Jong Sun, Giám đốc điều hành Hiệp hội An toàn công nghiệp Hàn Quốc (bên trái) ký kết Bản ghi nhớ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2017 – 2019. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Từ năm 2003 đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam đã, đang thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động với Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc (Kosha) và đạt được những kết quả quan trọng. Tại Việt Nam, Chính phủ Hàn Quốc đang tài trợ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện dự án "Nâng cao năng lực phát triển Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Việt Nam" do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) triển khai với sự tham gia của Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc trong ba năm, giai đoạn 2013-2016 với tổng ngân sách cho dự án là 3,4 triệu USD.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp khẳng định: Ứng phó với các thách thức an toàn vệ sinh lao động luôn là nội hàm then chốt trong các chính sách an sinh xã hội và trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng an toàn. Hiện, Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật và hạ tầng, trong đó, triển khai mạnh mẽ các khâu thực thi cải cách hành chính, bảo hiểm xã hội, cấp phép lao động nước ngoài, an toàn vệ sinh lao động, phấn đấu đạt các chỉ tiêu môi trường kinh doanh ngang với các nước ASEAN 6, ASEAN 4... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cam kết hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp Hàn Quốc về vấn đề nguồn lao động, đào tạo nghề, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ điện tử, công nghệ cao trong thời gian tới.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp tin tưởng hai bên sẽ thực hiện hiệu quả các hoạt động của thỏa thuận nhằm nâng cao văn hóa an toàn tại cả hai quốc gia, thông qua việc phòng chống tai nạn công nghiệp, cũng như cùng bàn thảo để có hướng hợp tác mới cụ thể hơn trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và là thành viên có vai trò quan trọng trong Cộng đồng ASEAN.

Phúc Hằng (TTXVN)