06:15 05/06/2015

Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2 tại SEA Games 28

Đoàn Thể thao Việt Nam đang giữ vững vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng tại SEA Games 28 đang diễn ra tại Singapore.

Trong ngày thi đấu thứ 2 (4/6), đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam tiếp tục thi đấu xuất sắc và giành thêm 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc giúp đoàn Thể thao Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng tại SEA Games 28 đang diễn ra tại Singapore.

VĐV Vũ Thành An với chiếc HCV môn Đấu kiếm. Ảnh: Quốc Khánh - Phóng viên TTXVN tại SEA Games 28


Cùng ngày, 3 đội tuyển khác gồm Bơi nghệ thuật, Bóng đá và Bóng bàn đều ra quân thi đấu. Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 4 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Đứng đầu bảng xếp hạng là nước chủ nhà Singapore với 7 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 7 huy chương Đồng. Đứng ở vị trí thứ 3 là đoàn Thái Lan.

Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam chỉ giành được huy chương Đồng. Tại nội dung đơn nữ vòng bán kết: Nguyễn Thị Nga để thua tay vợt Malaysia Sock Khim với tỷ số 0 – 4 và đạt huy chương Đồng; Mai Hoàng Mỹ Trang thua tay vợt người Thái Lan Sawettabut Suthasini với kết quả 3 – 4 và cũng đạt huy chương Đồng.

Nội dung chung kết kiếm liễu đơn nam, tay kiếm Nguyễn Minh Quang để thua đáng tiếc trước tay kiếm Thái Lan Panchan Nontapat với kết quả 11 – 15 và giành huy chương Bạc; nội dung kiếm ba cạnh đơn nữ chung kết, tay kiếm Trần Thị Len thắng tay kiếm Phillipines Raguin Harlene với kết quả 11 – 7 và giành huy chương Vàng; nội dung kiếm chém đơn nữ chung kết, Nguyễn Thị Lệ Dung thắng tay kiếm Thái Lan Pornsawan với kết quả 15 – 5 và giành huy chương Vàng.

Trong ngày đầu ra quân, đội tuyển Bơi Nghệ thuật không giành được huy chương nào. Huỳnh Minh Trang, Phan Mãnh Nhi, Nguyễn Thị Minh Xuân, Phan Tăng Bảo Trân chỉ xếp hạng 4.

Bóng đá nam là đội tuyển ra quân cuối cùng trong ngày 4/6. Đến xem và cổ vũ đội tuyển còn có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh. Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, U23 Việt Nam đã nhẹ nhàng thắng U23 Lào với tỷ số tối thiểu 1 - 0, qua đó mở rộng cánh cửa vào vòng bán kết.

Theo kế hoạch, chiều 5/6, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh sẽ đến thăm và động viên Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu tại SEA Games 28.



TTXVN/Tin tức