12:19 16/12/2014

Việt Nam giành thêm 5 HCV tại Đại hội Thể thao sinh viên ĐNÁ

Trong ngày 16/12, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu các môn Điền kinh, Pencak Silat, Cờ vua, Bóng bàn ở các nội dung đơn và đôi tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong ngày 16/12, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu các môn Điền kinh, Pencak Silat, Cờ vua, Bóng bàn ở các nội dung đơn và đôi tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17.


Các vận động viên Việt Nam trên bục vinh quang.


Đội tuyển Việt Nam đã giành thêm 5 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc, đưa tổng số huy chương của Việt Nam lên 15 huy chương, trong đó có 12 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc.


Trong buổi sáng, ở môn Pencak Silat, vận động viên Nguyễn Thế Hiển và Vũ Quốc Việt đã xuất sắc giành Huy chương Vàng đôi nam biểu diễn; các vận động viên Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Dương Thị Anh Nguyệt đã giành Huy chương Bạc đồng đội nữ biểu diễn.


Buổi chiều, ở môn Điền kinh, vẫn động viên Dương Văn Thái giành Huy chương Vàng 800 m nam; vận động viên Bùi Thị Xuân giành Huy chương Vàng ném lao nữ; vận động viên Bùi Thị Thu Thảo giành Huy chương Vàng 800 m nữ và Phạm Thị Diễm đoạt Huy chương Vàng nhảy cao nữ.


PV