05:22 09/05/2018

Việt Nam giành quyền vào bán kết Giải vô địch Futsal nữ châu Á, gặp đối thủ mạnh

Tuyển Futsal nữ Việt Nam sẽ gặp đội bóng rất mạnh của khu vực là Iran tại bán kết Giải vô địch Futsal nữ châu Á (AFC Women's Futsal Championship) sau khi vượt qua Indonesia với tỷ số 2-1 ở trận tứ kết diễn ra vào tối nay (9/5).

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: AFC

Bàn thắng ở những phút cuối trận của Nguyễn Thị Huế đã làm nên chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Việt Nam ở giải đấu lần này. Đây là thành tích vô cùng đáng ghi nhận khi cũng ở giải đấu này cách đây 3 năm, Futsal nữ Việt Nam không thắng nổi trận nào.

Trước trận đấu này, cả Indonesia và Việt Nam đều bất bại ở vòng bảng.

Việt Nam có bàn tỷ số phút thứ 13 bằng pha phối hợp của Võ Thị Thùy Trinh, Biện Thị Hằng và pha dứt điểm của Bùi Thị Trang.

Gỡ hòa ở những phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Indonesia đã phải rất nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đi tiếp nhưng thất bại trong việc phòng ngự trước các chân sút Việt Nam.

Khi trận đấu chỉ còn hơn 3 phút nữa là kết thúc, Nguyễn Thị Huế  xâm nhập tài tình vào vòng câm địa và ghi bàn thắng quyết định của trận đấu này.

Dù chỉ còn 4 phút, các cầu thủ Indonesia vẫn tiếp tục gây sức ép nhằm san hòa nhưng không thành công. Việt Nam hoàn tất chiến thắng lịch sử tại VCK Giải vô địch Futsal nữ châu Á 2018.

Việt Nam sẽ phải gặp đối thủ mạnh Iran ở bán kết. Iran đã thắng Trung Quốc 4-2 ở tứ kết. Ảnh: AFC

Đối thủ ở vòng bán kết của Việt Nam sẽ là Iran, đội bóng rất mạnh vừa vượt qua Trung Quốc ở vòng tứ kết. Trận đấu sẽ diễn ra vào 18h ngày 10/5. Trận bán kết còn lại sẽ là Nhật Bản và Thái Lan diễn ra sớm hơn, vào lúc 15h.

Phát biểu sau trận đấu:

“Chúng tôi đã nghiên cứu đổi thủ rất kỹ và hiểu những cầu thủ họ sử dụng cho đội hình một là rất mạnh. Vì thế quan trọng nhất là làm giảm khả năng làm chủ bóng của họ. Tôi chúc mừng các cầu thủ của mình, họ đã thi đấu quả cảm và tuân thủ chiến thuật”.  - HLV trưởng tuyển Futsal nữ Việt Nam Trương Quốc Tuấn.

“Một trận đấu hai bên ở thế cân bằng. Vì thế tôi rất buồn với kết quả này. Tôi đã trao đổi với các cầu thủ về phong cách thi đấu của các cầu thủ Việt Nam, về cách tấn công trung lộ của họ. Tuy nhiên, có thể thấy các cầu thủ của chúng tôi không áp dụng được những hướng dẫn của ban huấn luyện. Chúng tôi đã hướng tới những mục tiêu xa hơn nhưng không thành công. Tuy nhiên, tôi vẫn lạc quan về những gì đội bóng của mình thể hiện, mới là mùa giải châu Á đầu tiên của chúng tôi và là cơ hội học tập tốt cho các học trò của mình”.  - HLV trưởng tuyển Futsal nữ Indonesia Kensuke Takahashi.

L.S/Báo Tin tức