11:10 20/11/2011

Việt Nam giành 80 HCV và đứng thứ 3 bảng tổng sắp ngày 19/11

Ngày thi đấu thứ 9 của SEA Games 26 đã chứng kiến sự bứt phá ấn tượng của đoàn Thái Lan khi họ đã vượt lên trên Đoàn Thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương.

Theo phóng viên TTXVN tại Inđônêxia, trong ngày thi đấu 19/11, các VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được thêm 9 HCV ở các môn Billiard, bơi đường dài, lặn, kempo, Wushu, Judo. Tuy nhiên, ngày thi đấu thứ 9 của SEA Games 26 đã chứng kiến sự bứt phá ấn tượng của đoàn Thái Lan khi họ đã vượt lên trên Đoàn Thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương.

Trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 26 giữa đội U23 Việt Nam (áo đỏ) với đội U23 Inđônêxia (áo xanh).



Gây ấn tượng nhất trong ngày là đội tuyển lặn khi các VĐV Việt Nam được đánh giá cao ở môn thi này đã giành được 3 HCV do công của Dương Thị Huyền Trang (nội dung 100m vòi hơi chân vịt nữ), Nguyễn Trung Kiên (100m vòi hơi chân vịt nam), Nguyễn Thị Thương (800m vòi hơi chân vịt nữ).
Môn Judo đã có ngày thi đấu thành công khi giành 2 HCV với các chiến thắng của Bùi Như Hoa ở hạng dưới 63 kg và Tô Hải Long hạng dưới 81 kg.

Dù chỉ có 1 HCV nhưng đội tuyển bơi đường dài Việt Nam đã ngẩng cao đầu chia tay SEA Games 26 khi giành trọn cả 2 tấm HCV trên đường bởi 5.000m và 10.000m của nam.

Trong khi đó, đội tuyển Wushu Việt Nam đã tự giải tỏa sức ép với tấm HCV ở nội dung Trường quyền nữ của Nguyễn Mai Phương. Cơ hội giành thêm HCV của Wushu Việt Nam được đánh giá khá cao khi các võ sỹ Tán thủ chuẩn bị có các trận chung kết trong các ngày 20-21/11.

Ngày 19/11 đã chứng kiến cuộc đua quyết liệt trên bảng xếp hạng huy chương giữa hai đoàn thể thao Việt Nam và Thái Lan.

Cuối buổi sáng, đoàn Việt Nam giành thêm 3 HCV, hơn đoàn Thái Lan 3 HCV và đứng ở vị trí thứ hai. Đến buổi chiều và buổi tối, với 4 HCV ở môn đua thuyền, 4 HCV môn Quyền Anh, 2 HCV ở môn cử tạ, 1 HCV Billiard…, đoàn Thái Lan đã có “cơn mưa HCV” để cuối ngày giành tổng cộng 85 HCV và lại vượt lên xếp trên đoàn Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương.

Ngày 20/11, đoàn thể thao vẫn tiếp tục cuộc đua giành HCV ở nhiều môn thi đấu, trong đó lặn, Judo, Wushu đang được chờ đợi có thể mang thêm “vàng” về cho đoàn thể thao Việt Nam. Cơ hội để các VĐV Việt Nam vượt qua thành tích giành 84 HCV ở SEA Games 25 và có thể đua tranh vị trí thứ hai đến ngày thi đấu cuối cùng với đoàn Thái Lan vẫn đang để ngỏ.

Tính đến 23h ngày 19/11, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 80 HCV, 77 HCB, 82 HCĐ, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng huy chương, sau đoàn chủ nhà Inđônêxia (140 HCV) và Thái Lan (85 HCV).


* Bảng xếp hạng huy chương (đến 23h ngày 19/11):


1. Inđônêxia 140 HCV, 112 HCB, 103 HCĐ
2. Thái Lan 85 HCV, 76 HCB, 94 HCĐ
3. Việt Nam 80 HCV, 77 HCB, 82 HCĐ
4. Malaixia 47 HCV, 43 HCB, 64 HCĐ
5. Xinhgapo 39 HCV, 41 HCB, 71 HCĐ
6. Philíppin 24 HCV, 42 HCB, 60 HCĐ
7. Lào 8 HCV, 6 HCB, 33 HCĐ
8. Mianma 7 HCV, 19 HCB, 26 HCĐ
9. Campuchia 3 HCV, 11 HCB, 20 HCĐ
10. Brunây 1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ
11. Đông Timo 0 HCV, 2 HCB 7 HCĐ

TTXVN/Tin tức