06:18 11/06/2026

Việt Nam - EU hợp tác quản trị kinh tế, thúc đẩy cải cách tài chính công

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 11/6, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier đồng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án Hợp phần 1 thuộc Chương trình “Tăng cường quản trị kinh tế Việt Nam” (EEGP).

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: mof.gov.vn.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - EU đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện và ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững là những trụ cột quan trọng.

Sau hơn ba thập kỷ hợp tác, EU đã trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam, đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Các khuôn khổ hợp tác quan trọng như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) đã tạo nền tảng ổn định, lâu dài để thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương phát triển tương xứng với tiềm năng và tầm vóc của quan hệ hai bên.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, già hóa dân số và biến động kinh tế toàn cầu, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao vai trò của EU trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Các định hướng hợp tác trong khuôn khổ Chương trình chỉ dẫn đa niên (MIP) giai đoạn 2021–2027, sáng kiến Global Gateway và Team Europe có sự tương đồng cao với các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác đó, Bộ Tài chính là một trong những cơ quan thụ hưởng trực tiếp của Chương trình EEGP với hai hợp phần; trong đó, Hợp phần 1 tập trung vào tăng cường quản lý tài chính công với tầm nhìn trung hạn, được triển khai từ tháng 10/2022, hỗ trợ Bộ Tài chính trong ba lĩnh vực trọng yếu: quản lý ngân sách và dự báo thu; quản lý nợ công; và cải cách chính sách thuế, huy động nguồn thu.

Đánh giá về kết quả triển khai, Thứ trưởng Trần Quốc Phương ghi nhận Hợp phần 1 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho các đơn vị của Bộ Tài chính trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản lý ngân sách, nợ công và nguồn thu. Các hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế không chỉ tạo ra các sản phẩm kỹ thuật cụ thể mà còn góp phần nâng cao năng lực thể chế, tăng cường phối hợp chính sách và thúc đẩy cải cách quản trị kinh tế theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Tại cuộc họp, đại diện GIZ đã trình bày tổng quan kết quả thực hiện dự án. Theo đó, dự án hợp tác giữa EU và Chính phủ Đức có tổng ngân sách 14 triệu Euro, triển khai trong giai đoạn 2022–2026, nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường quản trị kinh tế, góp phần giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Sau hơn 3 năm rưỡi triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên cả ba trụ cột. Trong lĩnh vực ngân sách, dự án đã hỗ trợ sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ năm 2026), xây dựng các công cụ và mô hình dự báo kinh tế vĩ mô, dự báo thu ngân sách, qua đó nâng cao tính chủ động của Việt Nam trong công tác dự báo, giảm dần sự phụ thuộc vào các tổ chức quốc tế.

Trong lĩnh vực quản lý nợ công, dự án đã hỗ trợ sửa đổi Luật Quản lý nợ công năm 2025, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng đồng bộ, minh bạch và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Trong lĩnh vực thuế, dự án đã hỗ trợ rà soát và hoàn thiện nhiều sắc thuế quan trọng, góp phần mở rộng dư địa tài khóa và nâng cao hiệu quả quản lý thu.

Bên cạnh đó, dự án cũng góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính – thuế, tăng cường trao đổi thông tin và từng bước lồng ghép yếu tố bình đẳng giới trong quản lý tài chính công, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa EU, Chính phủ Đức và Bộ Tài chính Việt Nam trong triển khai Chương trình EEGP thời gian qua. Đại sứ nhấn mạnh, thông qua chương trình, nhiều nội dung cải cách quan trọng trong lĩnh vực tài khóa đã được thúc đẩy, góp phần hiện đại hóa các công cụ quản lý ngân sách, tăng cường tính minh bạch và nâng cao hiệu quả huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đại sứ Julien Guerrier cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các cải cách kinh tế vĩ mô và hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn, việc tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực như quản lý ngân sách, chính sách thuế, quản lý nợ công và hải quan là hết sức cần thiết; đồng thời, cần tăng cường tham vấn cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp châu Âu, nhằm bảo đảm các chính sách được xây dựng sát thực tiễn, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn.

“EU cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth khẳng định, hợp tác giữa Đức và Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tài chính công đã được triển khai hiệu quả trong hơn 30 năm qua, trên cơ sở tin cậy, tôn trọng và chia sẻ kinh nghiệm. Các hoạt động hợp tác đã góp phần hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống tài chính công theo hướng minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý dự án, GIZ và các đơn vị liên quan trong triển khai các hoạt động của dự án. Theo kế hoạch năm 2026, Dự án Hợp phần 1 triển khai 92 hoạt động; trong đó, đã hoàn thành 35 hoạt động, đạt 38% kế hoạch.

Thứ trưởng cho biết, Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Dự án Hợp phần 1 thêm 9 tháng, đến tháng 6/2027, phù hợp với Hiệp định tài chính đã ký kết; đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện giai đoạn gia hạn, bảo đảm bám sát mục tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, có tác động chính sách rõ nét.

“Việc triển khai hiệu quả Dự án Hợp phần 1 không chỉ góp phần hoàn thiện thể chế quản lý tài chính công của Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch, mà còn tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực quản trị kinh tế, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam với EU và các quốc gia thành viên, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới”, Thứ trưởng Phương nhấn mạnh.

Thúy Hiền  (TTXVN)