Sau một thời gian điều trị không đạt kết quả tại một số bệnh viện ở Thái Lan và Singapore, bệnh nhi nam 12 tuổi, quốc tịch Campuchia, mắc ung thư máu hiếm gặp đã được gia đình đưa sang Việt Nam và điều trị thành công.
Đó là trường hợp bệnh nhi P.V.L. được gia đình đưa đến Bệnh viện Quốc tế Minh Anh trong tình trạng yếu liệt hai chân tiến triển nhanh, mất khả năng đi lại, mất kiểm soát tiểu tiện.
Bệnh nhi được điều trị bằng phác đồ kết hợp hóa trị liệu truyền thống và thuốc điều trị trúng đích Brentuximab. Ảnh: BV
Tại Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, bệnh nhi được chỉ định chụp MRI toàn thân. Kết quả cho thấy một khối u nằm ở khoang sau tủy sống đoạn ngang mức thân sống D3 - D5, gây chèn ép tủy ngực và rễ thần kinh, kèm theo hạch cổ to. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhi mắc u lympho tế bào lớn thoái sản (Anaplastic Large Cell Lymphoma - ALCL), một thể ung thư máu hiếm gặp, chiếm khoảng 10 -15% các trường hợp u lympho không Hodgkin ở trẻ em.
Theo ThS. BSCKII Cồ Nguyễn Phương Dung, người trực tiếp điều trị, trước tình trạng bệnh nặng ở một bệnh nhi còn rất nhỏ tuổi, các bác sĩ đã tổ chức nhiều buổi hội chẩn chuyên môn với các chuyên gia huyết học để thống nhất hướng điều trị phù hợp.
Sau hội chẩn, bệnh nhi được điều trị theo phác đồ kết hợp hóa trị liệu truyền thống và thuốc điều trị trúng đích Brentuximab. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Quốc tế Minh Anh triển khai sử dụng thuốc điều trị trúng đích này, đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình về pha chế, tốc độ truyền và theo dõi tác dụng phụ trong suốt quá trình điều trị.
ThS. BSCKII Cồ Nguyễn Phương Dung thăm khám cho bệnh nhi L. Ảnh: BV
Theo ThS. BSCKII Cồ Nguyễn Phương Dung, mục tiêu điều trị không chỉ kiểm soát bệnh mà còn hướng tới phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhi. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhi được theo dõi sát tình trạng sức khỏe và kết hợp tập vật lý trị liệu.
Quá trình điều trị kéo dài với chi phí thuốc cao đã đặt ra nhiều khó khăn cho gia đình bệnh nhi. Trước thực tế đó, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh đã hỗ trợ một phần chi phí thuốc để bảo đảm việc điều trị được thực hiện liên tục.
"Dù là bệnh hiếm hay khó, nếu có tỷ lệ thành công cao, chúng tôi sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ hết mình về chuyên môn và một phần kinh phí để người bệnh không bị bỏ lại phía sau", bác sĩ Phương Dung chia sẻ.
Sau 9 tháng kiên trì điều trị tại Việt Nam, từ một cậu bé bị liệt chân, nay em đã có thể đi lại khỏe mạnh bình thường. Ảnh: BV
Theo người nhà bệnh nhi, khoảng một năm trước khi nhập viện, gia đình phát hiện em có biểu hiện giảm dần cảm giác hai chân, tình trạng yếu liệt tiến triển nhanh kèm theo rối loạn đại, tiểu tiện. Dù đã được đưa đi khám và điều trị tại một số bệnh viện ở Singapore và Thái Lan, tình trạng bệnh không cải thiện, gia đình quyết định đưa em sang Việt Nam tiếp tục điều trị.
Sau 3 đợt điều trị, bệnh nhi bắt đầu có cử động hai chi dưới và có thể tự đứng. Sau 6 đợt điều trị, kết quả chụp PET-CT cho thấy khối u hoàn toàn biến mất. Để bảo đảm đánh giá chính xác, bệnh viện tiếp tục hỗ trợ một phần kinh phí để bệnh nhi thực hiện chụp PET-CT tại Hà Nội. Sau 9 tháng điều trị và phục hồi chức năng, bệnh nhi đã có thể đi lại bình thường.
Bác sĩ Phương Dung cho biết thêm, hiện nay, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị duy trì nhằm phòng ngừa nguy cơ tái phát. Các bác sĩ cho rằng, trường hợp này cho thấy hiệu quả của việc phối hợp điều trị đa mô thức trong điều trị các bệnh lý huyết học ác tính hiếm gặp ở trẻ em.