11:17 12/11/2014

Việt Nam đạt thành tích cao tại Giải cờ tướng quốc tế

Kỳ thủ Vũ Tuấn Nghĩa đã giành chức vô địch Giải cờ tướng quốc tế Nam Ninh Open (Trung Quốc) cùng với 35 triệu đồng tiền thưởng.

Thông tin từ Liên đoàn cờ Việt Nam ngày 12/11 cho biết: Đoàn cờ tướng Việt Nam tham dự Giải cờ tướng quốc tế Nam Ninh Open (Trung Quốc) đã đạt thành tích cao khi 5 trong số 9 kỳ thủ tham dự được giải thưởng. Trong đó, kỳ thủ Vũ Tuấn Nghĩa (Bình Phước) đã giành chức vô địch và 35 triệu đồng tiền thưởng.

Đoàn Việt Nam đã thi đấu tốt ở Giải cờ tướng quốc tế tại Trung Quốc. Ảnh: dantri.com.vn


Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức giải đã mời Đại sứ nổi tiếng trong làng cờ Trung Quốc là Triệu Quốc Vinh đấu giao lưu hàng loạt với 6 kỳ thủ ở bảng quốc tế. Đoàn Việt Nam có 3 kỳ thủ được chọn tham gia giao lưu là Tôn Thất Nhật Tân, Trần Quyết Thắng và Vũ Tuấn Nghĩa. Kết quả các kỳ thủ Việt Nam đều giành phần thắng.

Vũ Tuấn Nghĩa, người vừa giành ngôi vô địch Giải cờ tướng quốc tế lần này sinh năm 1973, tên tuổi anh còn ít được biết đến trong làng cờ Việt Nam. Anh thường đạt thành tích cao ở các lễ hội cờ truyền thống đầu xuân khu vực miền Bắc. Cách đây 3 năm, kỳ thủ Vũ Tuấn Nghĩa đầu quân và chơi chuyên nghiệp cho đội tuyển cờ tướng Bình Phước, từ đó trình độ chơi cờ của anh đã có nhiều tiến bộ.

Ngoài Vũ Tuấn Nghĩa, các kỳ thủ khác của Việt Nam giành được giải thưởng gồm: Tôn Thất Nhật Tân xếp hạng 4 cùng 14 triệu đồng tiền thưởng. Nguyễn Trần Đỗ Ninh xếp tiếp sau với 7 triệu đồng tiền thưởng. Quốc tế đại sư Lại Tuấn Anh xếp hạng 6 với 7 triệu đồng tiền thưởng. Kỳ thủ trẻ Phí Mạnh Cường xếp hạng 7 với 7 triệu đồng tiền thưởng.

Giải Nam Ninh Open 2014 có quy mô khá lớn, mang tầm quốc tế. Giải không chỉ có mỗi bộ môn cờ tướng mà còn có thêm cả cờ vây và bài Bridge cùng tranh tài. Ở môn cờ vây, Việt Nam có 2 kỳ thủ thuộc đội Hà Nội là Phạm Minh Quang (nam) và Lê Kiều Khánh Linh (nữ) đăng ký tham dự và Phạm Minh Quang đã xuất sắc giành ngôi á quân.

Giải cờ tướng quốc tế Nam Ninh Open năm nay diễn ra từ ngày 6-10/11. Giải chia làm 2 hạng mục tranh giải cá nhân riêng biệt đó là tổ quốc tế và tổ mở rộng Trung Quốc. Tổ quốc tế gồm 16 kỳ thủ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Đài Bắc (Trung Quốc), Mỹ, Campuchia, Ma Cao (Trung Quốc)...

Đoàn Việt Nam tham dự Giải lần này ở 2 bảng: 7 kỳ thủ tham dự bảng quốc tế, 2 kỳ thủ dự bảng mở rộng. Qua 6 lần tham gia Giải, cờ tướng Việt Nam đều đạt thành tích tốt khi liên tiếp có hai kỳ thủ giành chức vô địch, đó là Kiện tướng Trần Tuấn Ngọc - vô địch năm 2010 và Quốc tế đại sư Võ Minh Nhất - vô địch năm 2011.


PV