Theo các chuyên gia, việc ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, đồng thời vượt qua các thách thức do biến đổi khí hậu và xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.
Ngày 1/8, hội thảo quốc tế ELG 2025 đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, với chủ đề "Khả năng chống chịu, phát triển bền vững và chuyển đổi số trong thế giới biến động". Sự kiện thu hút các nhà nghiên cứu, giảng viên và hoạch định chính sách từ nhiều quốc gia, tập trung thảo luận về giải pháp giúp Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á vượt qua thách thức từ biến đổi khí hậu và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang tích cực triển khai chiến lược chuyển đổi số để đa dạng hóa thị trường và phát triển bền vững.
Hội thảo ELG 2025 thu hút 190 bài viết khoa học từ nhiều quốc gia. Ảnh: UEH
Theo GS.TS Sử Đình Thành, Giám đốc Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, phải đối mặt với nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu đến quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến Đông Nam Á mà còn tác động đến toàn thế giới. Chúng tôi tin rằng tri thức và sự hợp tác là chìa khóa để giải quyết những thách thức hiện nay”.
Hội thảo tập trung thảo luận vào các trục nội dung liên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý nhà nước. Ảnh: UEH
Theo đó, hội thảo quốc tế ELG 2025 hướng đến các thảo luận học thuật và thực tiễn về khả năng thích ứng, phát triển bền vững và chuyển đổi số trong bối cảnh khu vực và toàn cầu đang biến đổi nhanh chóng. Các nội dụng thảo luận tập trung các giải pháp công nghệ và chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế sau khủng hoảng; quản trị và luật pháp thích ứng với biến đổi môi trường và chuyển đổi số; tài chính công, kinh tế học hành vi và năng lực thể chế; các mô hình định lượng và phân tích dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách bền vững; vai trò của văn hóa, nghệ thuật và nhân văn trong xây dựng xã hội bao trùm và linh hoạt.
Theo ban tổ chức, hội thảo năm nay thu hút 190 bài viết khoa học từ nhiều quốc gia, trong đó có 130 bài được chọn trình bày tại 32 phiên thảo luận song song, diễn ra trong hai ngày 1 và 2/8. Ngoài ra, hội thảo có 3 phiên toàn thể với phần trình bày của các diễn giả chính là các giáo sư hàng đầu đến từ Mỹ, Chile và Australia.
Cụ thể, Giáo sư Pamela Jagger (Đại học Michigan, Hoa Kỳ) trình bày nghiên cứu về xây dựng dữ liệu và năng lực địa phương để ứng phó với các cú sốc khí hậu tại các nước đang phát triển. Giáo sư Carlos Chávez (Đại học Talca, Chile) giới thiệu bằng chứng thực nghiệm về quản lý và bảo vệ tài nguyên chung. Giáo sư Jeannie Marie Paterson (Đại học Melbourne, Australia) nhấn mạnh vai trò của pháp luật trong việc thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm – yếu tố cốt lõi trong chuyển đổi số bền vững.
Hội thảo quốc tế thường niên ELG 2025, do Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước thuộc Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 1/8, là một diễn đàn học thuật quốc tế uy tín. Sự kiện kết nối các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và doanh nghiệp nhằm chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và thảo luận các giải pháp đối phó với các thách thức hiện nay. Hội thảo thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và đề xuất các chính sách thực tiễn, đồng thời tạo ra một mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững.