09:20 21/09/2018

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng

Từ ngày 20 - 22/9, nhận lời mời của Đại tướng Neang Phát, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Đoàn Cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh tiếp Thượng tướng Lương Cường. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 21/9, Thượng tướng Lương Cường và đoàn đã đến chào xã giao Thủ tướng Samdech Hun Sen à Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Hun Sen và Đại tướng Tea Banh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam khi nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa từ trần.

Đánh giá về chuyến thăm của đoàn, lãnh đạo bạn hoan nghênh, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa đoàn với Đoàn Cán bộ cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia, cũng như kết quả thực hiện Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2015 – 2019 và kế hoạch hợp tác hằng năm giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Thủ tướng Hun Sen chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được; cảm ơn sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, thắm tình đoàn kết hữu nghị của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp hồi sinh và xây dựng đất nước Campuchia. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, Campuchia luôn coi trọng gìn giữ và làm sâu sắc tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Thượng tướng Lương Cường cảm ơn Thủ tướng Hun Sen và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tea Banh đã gửi lời chia buồn và dành thời gian tiếp đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Thủ tướng Hun Sen; lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến Đại tướng Tea Banh; chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI; chúc mừng đảng Nhân dân Campuchia giành thắng lợi trong cuộc bầu cử, ngài Hun Sen tiếp tục được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ VI và Đại tướng Tea Banh được Quốc hội Campuchia phê chuẩn tiếp tục giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội đàm giữa hai đoàn. Ảnh: TTXVN

Thượng tướng Lương Cường khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ mà chính phủ, nhân dân và Quân đội Hoàng gia Campuchia đối với Việt Nam; luôn làm hết sức mình để không ngừng củng cố, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc, hai quân đội Việt Nam - Campuchia; mong muốn Thủ tướng Hun Sen, Đại tướng Tea Banh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hai Bộ Quốc phòng nói chung, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng cục Dịch vụ quốc phòng Campuchia nói riêng thực hiện tốt các nội dung hợp tác; đề nghị phía bạn tiếp tục giúp đỡ đẩy nhanh việc tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; quan tâm, ủng hộ việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo các Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia, thể hiện sự tri ân của nhân dân hai nước đối với quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ Quân đội Hoàng gia Campuchia đã hy sinh vì độc lập, tự do của hai nước; tuyên truyền cho các thế hệ hôm nay và mai sau về tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và quân đội hai nước.  

Trước đó, ngày 20/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia, Thượng tướng Lương Cường đã hội đàm với Đại tướng Neang Phat. Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Neang Phat đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Campuchia nói chung, đối với Quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng; khẳng định chuyến thăm của Đoàn thể hiện tình cảm anh em gần gũi, góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng, lâu dài giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Thượng tướng Lương Cường khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện. Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng giữ gìn, củng cố mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp; coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần phát huy tốt hơn nữa trong tình hình mới.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của mỗi nước và trao đổi các vấn đề an ninh, chính trị của khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đồng thời nhất trí cho rằng, quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lầu dài” giữa hai nước tiếp tục được giữ vững và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả theo nghị định thư và kế hoạch hợp tác hằng năm giữa hai Bộ Quốc phòng, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Đánh giá về hợp tác giữa Tổng cục Chính trị với Tổng cục Dịch vụ Quốc phòng và các cơ quan Bộ Quốc phòng Campuchia, hai bên nhất trí cho rằng đến nay cơ bản đã được thực hiện tốt. Thời gian tới, việc hợp tác trong công tác chính trị, tư tưởng giữa hai bên cần tập trung vào các nội dung nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước, trong đó quân đội hai nước thực sự là nòng cốt trong bảo đảm sự ổn định, hợp tác, phát triển; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước; tăng cường hợp tác trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ; chia sẻ kinh nghiệm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đào tạo, tập huấn cán bộ; đẩy mạnh hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Thượng tướng Lương Cường cho rằng, công tác phối hợp trao đổi thông tin cần được tăng cường hơn nữa, nhằm tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới hai nước hiểu rõ và chấp hành tốt các hiệp định, quy chế và các quy định về quản lý đường biên, mốc giới, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững. Thượng tướng Lương Cường trân trọng mời Đại tướng Neang Phat sang thăm Việt Nam và Đại tướng đã vui vẻ nhận lời.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thượng tướng Lương Cường và đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; thăm Lữ đoàn 70, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Minh Hưng – Chanh Đa (TTXVN)