01:11 24/01/2019

Việt kiều Bangkok, Thái Lan mừng xuân Kỷ Hợi

Tối 22/1, Hội người Thái gốc Việt tại Bangkok đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt mừng xuân Kỷ Hợi 2019.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hải Bằng tặng hoa chúc mừng BCH Hội người Thái gốc Việt tại Bangkok.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái-Việt Prachuab Chaiyasan, Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tại Bangkok Nguyễn Ngọc Anh cùng hàng trăm bà con Việt kiều, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở Thái Lan đã tham dự buổi lễ tại quận Lak Si, Bangkok.

Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan. Đồng thời, Đại sứ cũng điểm qua những sự kiện chính trị quan trọng trong nước và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm vừa qua.

Chú thích ảnh
Sinh viên tặng quà lưu niệm Hội.

Đại sứ bày tỏ sự ghi nhận và cảm ơn chân thành đối với sự đóng góp của bà con Việt kiều tại Thái Lan nói chung, cộng đồng người Thái gốc Việt ở Bangkok nói riêng trong quá trình phát triển đất nước. Đại sứ gửi lời cảm ơn tới Nhà vua, Hoàng gia và Chính phủ Thái Lan qua các thời kỳ đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để bà con an tâm làm ăn, sinh sống tại Thái Lan.

Chú thích ảnh
Gian hàng truyền thống.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái - Việt, Chủ tịch hội người Thái gốc Việt tại Bangkok bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đất nước; bày tỏ sự tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục gặt hái được thành công trong năm mới.

Ông Ngọc Anh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới cộng đồng Việt kiều đang sinh sống tại Thái Lan, khẳng định cộng đồng kiều bào luôn là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam, luôn hướng về quê hương đất nước.

Tin, ảnh: Hữu Kiên (TTXVN)