05:08 26/05/2025

Video UAV Ukraine phá hủy mái vòm nhà thờ cổ ở Nga

Một cuộc tập kích quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào Liên bang Nga đêm 24/5 đã khiến mái vòm của một nhà thờ cổ tại vùng Tula bị phá hủy.

Theo đài RT, Thống đốc khu vực Dmitry Milyaev cho biết trên Telegram sáng 25/5 rằng một UAV của Ukraine đã tấn công Nhà thờ St. Nicholas ở làng Yepifan, khiến ngọn tháp chính bốc cháy và bị thiêu rụi hoàn toàn. Ông nói thêm rằng vụ nổ cũng làm vỡ kính các ngôi nhà gần đó.

Ông Milyaev viết: "Đám cháy đã được khống chế", đồng thời xác nhận không có thương vong.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mái vòm của nhà thờ Chính thống giáo này chìm trong biển lửa và các mảnh vỡ đang cháy rơi xuống các mái nhà phía dưới (xem video dưới. Nguồn: Viory).

Ông Milyaev cho biết thêm rằng cuộc tập kích cũng gây thiệt hại cho các ngôi nhà và công trình phụ ở những khu vực khác của vùng Tula.

Theo quân đội Nga, lực lượng phòng không đã bắn hạ 16 UAV trên bầu trời vùng Tula trong đợt tấn công. Tổng cộng, 110 UAV đã bị đánh chặn trên khắp không phận Nga trong đêm.

Ukraine đã gia tăng các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào mục tiêu ở Nga trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, gần 900 UAV của Ukraine đã bị đánh chặn trên các vùng lãnh thổ Nga kể từ ngày 20/5.

Bộ Ngoại giao Nga mô tả làn sóng tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu của là nỗ lực có chủ đích của Ukraine nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp vừa được nối lại giữa Moskva và Kiev. Ngày 23/5, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói rằng các nước phương Tây hậu thuẫn Ukraine, dẫn đầu là Anh, Pháp, Đức và ban lãnh đạo Liên minh châu Âu, đang tạo điều kiện cho các vụ tấn công này.

Trong khi đó, phía Nga cũng tăng cường tấn công Ukraine. Vào cuối tuần, Nga đã thực hiện cuộc không kích lớn vào Ukraine. Theo Không quân Ukraine, các lực lượng Liên bang Nga đã phóng 69 tên lửa và 298 UAV, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tên lửa đạn đạo Iskander của nước này đã đánh trúng tàu container chở hàng quân dụng tới cảng Odessa của Ukraine, gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Do hậu quả từ hỏa lực tấn công nhắm vào các mục tiêu đó, đã xảy ra vụ nổ tiếp theo của đạn dược và những chiếc container trên bến cảng, cũng như một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng”.

Phản ứng trước các cuộc tấn công của Nga, ngày 25/5, trong bài viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc phía Nga đang cố tình kéo dài cuộc xung đột và đề nghị các bên tiếp tục áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Nga. Ông nhấn mạnh rằng sự im lặng của nước Mỹ, sự im lặng của những quốc gia khác đang khiến Nga tiếp tục.

Các cuộc tấn công của hai bên diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Ukraine và Nga đã được nối lại tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng này, ba năm sau khi Kiev đơn phương rút khỏi vòng đàm phán trước đó ở Istanbul vào năm 2022. Hai bên đã nhất trí soạn thảo bản ghi nhớ nêu các đề xuất cho một thỏa thuận hòa bình, thống nhất trao đổi 1.000 tù nhân mỗi bên – một thỏa thuận mang tính bước ngoặt đã được thực hiện vào ngày 25/5.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc