Một nhóm tay súng thân Iran tại Iraq đã đăng video dài gần 2 phút lên Telegram, cho thấy một thiết bị bay không người lái (UAV) bay qua khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.
Theo kênh CNN ngày 17/3, trong video, UAV luồn lách giữa các tòa nhà trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt và bay cách một lá cờ Mỹ cỡ lớn chỉ vài mét vào ban ngày. Thiết bị này dường như không va chạm vào bất kỳ mục tiêu nào trong khu phức hợp. Video được ghi ngày 16/3 (xem video dưới).
Đầu tháng 3, Đại sứ quán Mỹ tại Iraq đã yêu cầu toàn bộ nhân viên không thiết yếu rời đi do lo ngại an ninh.
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công trong những ngày gần đây. Ngày 14/3, khu phức hợp này bị hai UAV tấn công. Ngày 16/3, các hệ thống phòng không được kích hoạt để bắn hạ các vật thể bay gần Đại sứ quán Mỹ (xem video dưới. Nguồn: CNN).
Một số nhóm tay súng thân Iran hoạt động tại Iraq đã tuyên bố thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại đây kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu.
Cuối tuần qua, một nhóm tay súng khác cũng công bố video ghi lại cuộc tấn công bằng UAV gần căn cứ Victory ở Baghdad, nơi từng là trụ sở của lực lượng Mỹ trong chiến tranh Iraq.
Trong vụ UAV tấn công ngày 16/3, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã sử dụng một khẩu pháo Gatling để bảo vệ cơ sở này trước các vật thể bay tới. Thành phần chính của hệ thống chống rocket, đạn pháo và đạn cối (C-RAM) là một khẩu pháo Gatling cỡ 20 mm có khả năng bắn 4.500 viên/phút.
Hệ thống này được kết hợp với radar, cảm biến và các mô-đun liên lạc, lắp trên rơ-moóc nặng 35 tấn, cho phép cơ động và nhanh chóng phát hiện, tiêu diệt các mục tiêu bay tới.
Theo nhà sản xuất General Dynamics, đạn 20 mm của pháo có cả khả năng xuyên giáp nhẹ và nổ mạnh, giúp tấn công linh hoạt các mục tiêu trên không và mặt đất trong phạm vi 2.000 mét. Đạn cũng có cơ chế tự hủy nếu bắn trượt để tránh gây thiệt hại ngoài ý muốn.
Hệ thống này là phiên bản phát triển từ hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx của Hải quân Mỹ, được coi là tuyến phòng thủ cuối cùng của tàu chiến trước tên lửa hành trình hoặc các mục tiêu mặt nước vượt qua lớp phòng thủ tầm xa.
Hệ thống hải quân này từng gây chú ý vào năm 2024 khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely sử dụng để bắn hạ một tên lửa của lực lượng Houthi bay cách tàu chưa đầy 1,6 km tại Biển Đỏ.