Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến một phần thủ đô Kiev bị mất điện.
Theo kênh CNN ngày 10/10, Nga dường như lại sử dụng chiến thuật từng được áp dụng trong những năm trước là cắt nguồn điện và sưởi ở Ukraine trước mùa đông khắc nghiệt. Nga bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine từ cuối tháng 9.
Từ đó đến nay, các cuộc tấn công diễn ra gần như hàng ngày với mục tiêu là các cơ sở phát điện, bao gồm cả sản xuất và phân phối khí đốt.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả vụ tấn công ngày 10/10 là một cuộc tấn công có tính toán, sử dụng hơn 450 thiết bị bay không người lái và hơn 30 tên lửa.
Xem video thành phố Kiev chìm trong bóng tối (Nguồn: Reuters):
Theo Thống đốc vùng Kiev, ông Mykola Kalashnik, khoảng 28.000 hộ gia đình tại các quận Brovary và Boryspil bị mất điện.
Tình trạng mất điện cũng ảnh hưởng đến hơn 16.500 hộ gia đình và 800 doanh nghiệp tại vùng Poltava.
Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha nói: “Tại Kiev, Kharkov, Poltava, Zaporizhzhia, Dnipro và các vùng khác, nhiều người vẫn chưa có điện sau các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng”.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk cho biết trong thông cáo rằng các công nhân đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giảm thiểu hậu quả tiêu cực.
Ít nhất 12 người bị thương ở Kiev trong cuộc tấn công này. Theo Thị trưởng thành phố Vitali Klitschko, bờ Đông của thủ đô đang không có điện và thành phố cũng gặp sự cố về cấp nước.
Đoạn video do lực lượng cứu hộ Ukraine cung cấp cho thấy các lính cứu hỏa ở Kiev đang dập một đám cháy lớn tại công trường xây dựng và hỗ trợ sơ tán cư dân đến nơi an toàn.
Nhà sản xuất năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine là DTEK Group cho biết Nga đã tấn công các trạm của hãng, khiến một công nhân bị thương và làm cho thiết bị hư hại nặng. Đây là cuộc tấn công thứ ba nhằm vào các cơ sở của DTEK trong vòng một tuần.
Giáng sinh năm 2024, nửa triệu hộ gia đình ở vùng Kharkov từng bị mất nguồn sưởi ấm khi nhiệt độ xuống 3 độ C.