07:18 20/07/2021

Video tên lửa S-500 khai hỏa tiêu diệt tên lửa đạn đạo tốc độ cao

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/7 công bố đoạn băng video ghi lại hình ảnh tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-500 đánh chặn thành công mục tiêu tên lửa đạn đạo trong cuộc thử nghiệm gần đây.

Chú thích ảnh
Tổ hợp S-500 trong một lần thử nghiệm diệt mục tiêu giả định trên không. Ảnh: Sputnik

"Tổ hợp tên lửa phòng không S-500 tham gia thử nghiệm tiêu diệt mục tiêu đạn đạo bay với tốc độ cao tại trường bắn Kapustin Yar. Tên lửa đã diệt gọn mục tiêu", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu. (Xem video dưới đây. Nguồn: BQP Nga).

Theo thông cáo, vụ thử một lần nữa khẳng định những thông số kỹ chiến thuật và độ tin cậy của hệ thống tên lửa phòng không S-500. Sau khi hoàn tất toàn bộ chu trình thử nghiệm Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ đưa những khẩu đội S-500 đầu tiên vào biên chế tại Quân khu Moskva, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ đường không, bảo vệ thủ đô Moskva.

Nga bắt tay phát triển tổ hợp S-500 từ năm 2009 để thực hiện cả nhiệm vụ phòng không và đánh chặn tên lửa đạn đạo. S-500 có tầm bắn 400 km, đủ sức tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tối đa 40 km, cho phép bắn hạ mọi tiêm kích siêu thanh trên thế giới.

Đối với đánh chặn tên lửa đạn đạo, S-500 có thể cùng lúc đeo bám và đánh chặn 10 tên lửa đạn đao siêu vượt âm bay ở tốc độ từ 17.600 - 25.600 km/giờ.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)