Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX đã ghép nối thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), hoàn thành sứ mệnh đưa một phi hành đoàn đa quốc gia, trong đó có nhà du hành vũ trụ Andrey Fedyaev thuộc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), lên quỹ đạo.
Các phi hành gia thuộc phi hành đoàn Crew-12 tham gia Đoàn thám hiểm 74 trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, ngày 14/2. Ảnh: NASA/X
Theo đài RT (Nga), sứ mệnh Crew-12 đã được phóng bằng tên lửa Falcon 9 từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ) vào ngày 13/2. Sau khoảng 34 giờ bay, khoang tàu Dragon tái sử dụng mang tên Freedom đã kết nối với mô-đun Harmony của ISS, hoàn tất hành trình tới tiền đồn ngoài quỹ đạo.
Phi hành đoàn còn có hai phi hành gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) là Jessica Meir (chỉ huy) và Jack Hathaway (phi công), cùng nữ phi hành gia Sophie Adenot của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).
Phát biểu qua liên lạc vô tuyến sau khi ghép nối thành công, bà Meir cho biết: “Với cú chạm nhẹ này, chúng tôi đã tiếp nối di sản hiện diện liên tục của nhân loại trong không gian. Đã hơn 25 năm kể từ khi hành trình ấy bắt đầu tại chính nơi đây. Trạm Vũ trụ Quốc tế không chỉ là một công trình, mà là lời cam kết được giữ trọn. Đó là thành quả của nhiều thập kỷ chuẩn bị, được xây dựng bởi các quốc gia, duy trì bằng niềm tin và quan hệ đối tác, và được thúc đẩy bởi khoa học, đổi mới cùng khát vọng khám phá”.
Bà nói thêm: “Khi nhìn lại Trái Đất qua những khung cửa sổ này, chúng tôi nhận ra rằng hợp tác không chỉ là điều có thể, mà là điều thiết yếu. Ở đây không có biên giới và hy vọng là giá trị chung của tất cả”.
Video Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX ghép nối thành công với ISS (Nguồn: RT):
Các phi hành gia dự kiến sẽ ở lại ISS khoảng 8 tháng để tiến hành nghiên cứu khoa học, bảo trì hệ thống và thử nghiệm công nghệ trong quỹ đạo Trái Đất tầm thấp. Hành trình này giúp trạm trở lại trạng thái đủ bảy thành viên, sau khi một đoàn trước đó phải kết thúc sớm nhiệm vụ do vấn đề y tế.
Nga và Mỹ hiện vẫn phối hợp trong các sứ mệnh ISS theo thỏa thuận bay chéo ký năm 2022. Theo cơ chế này, các nhà du hành Roscosmos có thể bay trên tàu Crew Dragon của Mỹ, trong khi phi hành gia NASA tham gia các chuyến bay bằng tàu Soyuz của Nga.
Sau vụ phóng, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết đang chuẩn bị cho cuộc trao đổi với Tổng giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov, dự kiến diễn ra sớm nhất có thể. Ông nhấn mạnh hai bên còn nhiều nội dung cần cùng thực hiện trong những năm tới, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về những cuộc thảo luận mang tính xây dựng.
Ông Isaacman cũng cho biết có kế hoạch tham dự lễ phóng tàu Soyuz MS-29, dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2026.
Video Các phi hành gia Crew-12 bước qua cửa khoang tàu Dragon, ôm chào đồng đội sau khi ghép nối thành công với trạm ISS (Nguồn: RT):