Tàu Anatoly Kolodkin, chở khoảng 100.000 tấn dầu thô, đã cập cảng Matanzas và hiện đang chờ được dỡ hàng. Đây là lô dầu đầu tiên đến Cuba sau nhiều tháng bị gián đoạn nguồn cung do các biện pháp siết chặt của Mỹ.
Hình ảnh tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga đang tiến vào cảng Matanzas của Cuba. Ảnh: RT
Theo RT, một tàu chở dầu Nga đã cập cảng Cuba để cung cấp lô dầu mang tính nhân đạo trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng kéo dài nhiều tháng, dẫn đến mất điện diện rộng và gián đoạn sinh hoạt.
Bộ Năng lượng Nga cho biết, tàu Anatoly Kolodkin, chở khoảng 100.000 tấn dầu thô, đã cập cảng Matanzas và hiện đang chờ được dỡ hàng. Đây là lô dầu đầu tiên đến Cuba sau nhiều tháng bị gián đoạn nguồn cung do các biện pháp siết chặt của Mỹ.
Mặc dù lực lượng Tuần duyên Mỹ có mặt trong khu vực, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã không ra lệnh ngăn chặn con tàu. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, nếu không có chỉ thị khác, lực lượng này dự kiến sẽ để tàu tiếp cận Cuba.
Xem video tàu chở dầu Nga cập cảng Cuba (Nguồn: RT)
Phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump xác nhận Washington cho phép tàu Nga đi qua vì lý do nhân đạo. Ông nói: “Chúng tôi không phản đối việc một con tàu chở nhiên liệu đến, bởi họ cần để tồn tại. Tôi muốn cho phép điều đó, dù là từ Nga hay bất kỳ nước nào khác, vì người dân cần sưởi ấm và làm mát".
Cuba đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng sau khi Venezuela – đồng minh lâu năm của Havana – ngừng cung cấp dầu dưới áp lực từ Washington. Nguồn cung nhiên liệu từ quốc tế bị gián đoạn, nhiều tàu chở dầu liên quan đến Cuba gặp khó khăn trong việc tiếp cận hàng hóa, thậm chí có tàu bị từ chối hoặc bị buộc rời khỏi vùng biển Cuba.
Trong bối cảnh đó, Havana đã đồng ý nối lại đàm phán với Washington nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel xác nhận các cuộc thương lượng đang diễn ra, hướng tới “tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại cho những khác biệt song phương”.
Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn chưa từ bỏ lập trường cứng rắn, thậm chí tuyên bố Cuba có thể là “mục tiêu tiếp theo” sau các chiến dịch quân sự mà ông cho là thành công tại Venezuela và Iran.
Bên cạnh Nga, Mexico cũng tuyên bố thúc đẩy việc nối lại hoạt động cung cấp nhiên liệu sang quốc đảo Caribe, giữa lúc Cuba tiếp tục đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng về nguồn cung năng lượng.
Tổng thống Sheinbaum ngày 30/3 khẳng định hai nước đang làm việc để khôi phục các lô hàng nhiên liệu cung cấp cho Cuba. Theo nữ tổng thống, việc hỗ trợ Cuba, trong đó bao gồm lĩnh vực năng lượng, được xem là một phần trong các hoạt động hợp tác và hỗ trợ mang tính nhân đạo mà Mexico dành cho quốc gia láng giềng trong khu vực Caribe.
Người đứng đầu Chính phủ Mexico nhấn mạnh nước này hoàn toàn có chủ quyền trong việc thiết lập quan hệ thương mại và hợp tác với các quốc gia khác, đồng thời cho biết chính phủ đang nghiên cứu các cơ chế phù hợp để duy trì việc hỗ trợ người dân Cuba trong giai đoạn khó khăn.
Việc Mexico nối lại các chuyến cung cấp dầu cho Cuba được đánh giá là sẽ thu hút sự chú ý của Mỹ, trong bối cảnh Washington vẫn duy trì lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ đối với La Habana. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ, được siết chặt trong những năm gần đây, đã hạn chế khả năng tiếp cận nguồn nhiên liệu và tài chính quốc tế của Cuba, đồng thời làm gia tăng sức ép đối với các quốc gia và doanh nghiệp có quan hệ thương mại với La Habana.