05:13 19/05/2021

Video người di cư Maroc bơi vượt biển vào Tây Ban Nha trong đêm

Trước tình trạng vượt biên trái phép trên, chính phủ Tây Ban Nha đã phải triển khai binh sĩ tới khu vực Ceuta ở bờ biển phía bắc châu Phi. 

Chú thích ảnh
Theo trang news.sky.com, quân đội Tây Ban Nha đã phải hành động để ngăn chặn người di cư khi hàng người người cả trẻ em bơi vào Ceuta, lợi dụng kiểm soát biên giới lỏng lẻo ở đây. Ceuta có dân số 80.000 người, nằm ở Địa Trung Hải, có biên giới trên bộ với Maroc. Ceuta thường là nơi người di cư châu Phi chọn để vào châu Âu. 
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Từ lúc những người đầu tiên vào Tây Ban Nha sáng sớm 17/5 tới sáng 18/5, khoảng 6.000 người đã bơi vượt biên để tới Ceuta. Trong số đó, 1.500 người là trẻ em. Có một người đã chết đuối khi bơi trên biển. Ảnh: Reuters

Video người di cư bơi trong đêm vào Ceuta (nguồn: news.sky)


Chú thích ảnh
Người di cư Maroc ai cũng ướt sũng sau khi bơi hoặc di chuyển bằng thuyền cao su vào Tây Ban Nha. Vào ngày 18/5, họ vẫn tới đây nhưng với số lượng ít hơn do Tây Ban Nha tăng cường lực lượng quân đội và cảnh sát để kiểm soát. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Lực lượng vũ trang đã xuất hiện ở bờ biển và bắt giam một số người tìm cách vượt biên. Người lớn bị đưa tới một sân bóng đá rồi trao trả lại cho Maroc. Còn trẻ nhỏ được đưa tới một tòa nhà. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Đoạn video cho thấy người di cư bơi trên biển ngày 17/5, nhiều người chạy hoặc giơ ngón tay cái khi vào lãnh thổ Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Tính tới trưa 18/5, khoảng 2.700 người di cư đã bị đưa về Maroc. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết bất kỳ ai vào Ceuta trái phép sẽ bị trục xuất. Ông cho biết số người di cư tăng đột ngột là khủng hoảng nghiêm trọng với Tây Ban Nha và châu Âu. Ảnh: Reuters

 

Thùy Dương/Báo Tin tức