07:09 14/07/2026

Video Mỹ lần đầu sử dụng xuồng không người lái tấn công tàu Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố đoạn video ghi lại cảnh ba xuồng mặt nước không người lái Corsair tấn công cơ sở bảo dưỡng tàu và tàu ngầm của Iran, đánh dấu lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng xuồng không người lái trong tác chiến.

Cuộc tấn công diễn ra bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng lực lượng hải quân Iran đã bị phá hủy.

Video do CENTCOM công bố cho thấy các xuồng không người lái phát nổ gần hai cầu cảng, gây hỏa hoạn và tạo các cột khói lớn bốc lên từ khu vực mục tiêu. CENTCOM nhận định, cuộc tấn công đã làm suy giảm năng lực của Iran trong việc tiếp tục tấn công tàu thương mại trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Xem video xuồng không người lái tấn công mục tiêu của Iran (Nguồn: CENTCOM):

Hiện chưa rõ việc sử dụng xuồng không người lái mang lại lợi thế gì so với tên lửa thông thường trong cuộc tấn công của Mỹ ngày 12/7. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ dường như đang quyết tâm thử nghiệm các phương thức tác chiến mới đối với những nhiệm vụ không cần sử dụng tàu có thủy thủ đoàn.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của CENTCOM, cho biết: "Nhanh chóng trang bị cho lực lượng tác chiến các năng lực tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu. Vì vậy, việc đưa các công nghệ mới vào thực tiễn tác chiến vẫn là ưu tiên của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ. Lực lượng Mỹ triển khai tại Trung Đông đã sử dụng một số năng lực mới trong suốt cuộc xung đột để hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp này cũng không ngoại lệ”.

CENTCOM xác định loại xuồng không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công là Corsair, phương tiện dài khoảng 7,3 m do công ty Saronic Technologies chế tạo. Đây cũng là loại xuồng đã được sử dụng để giải cứu hai thành viên phi hành đoàn của một trực thăng tấn công Apache của Mỹ gặp nạn gần eo biển Hormuz vào tháng trước. Khi đó, đây được cho là lần đầu tiên Mỹ thực hiện một chiến dịch cứu hộ bằng phương tiện mặt nước tự hành.

Xuồng Corsair có thể di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 35 hải lý/giờ và mang theo tải trọng lên tới khoảng 454 kg, với tầm hoạt động vượt quá 1.000 hải lý.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục có các hoạt động quân sự đáp trả lẫn nhau, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và các tuyến hàng hải chiến lược.

Ngày 13/7, CENTCOM thông báo tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ từ 20h giờ GMT ngày 14/7 (3h ngày 15/7 theo giờ Việt Nam). Lực lượng Mỹ sẽ kiểm soát các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời các cảng và khu vực duyên hải của Iran, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền tự do hàng hải đối với các phương tiện không vi phạm lệnh phong tỏa.

Đây là lần thứ hai Mỹ triển khai biện pháp này, sau đợt phong tỏa trước kéo dài từ ngày 13/4 đến 18/6. Trong thời gian đó, lực lượng Mỹ đã yêu cầu hơn 140 tàu thay đổi hải trình theo quy định, vô hiệu hóa 9 tàu không chấp hành và tạo điều kiện cho hơn 50 tàu thương mại chở hàng viện trợ nhân đạo đi qua khu vực.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc