Ngày 22/3, không quân Israel đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Litani của Liban, cáo buộc Hezbollah sử dụng cầu này để di chuyển lực lượng và vũ khí vào miền Nam nước này.
Theo tờ The Times of Israel ngày 23/3, cầu Qasmiya là cây cầu thứ năm bị Israel phá hủy kể từ ngày 2/3. Trước đó cùng ngày 22/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã cảnh báo sẽ ném bom cây cầu này. Cầu nằm trên tuyến đường ven biển của Liban, ngay phía Bắc thành phố Tyre. Mục tiêu của Israel là nhằm ngăn Hezbollah di chuyển lực lượng và vũ khí vào miền Nam Liban.
Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết ông đã chỉ đạo IDF ngay lập tức phá hủy tất cả các cây cầu bắc qua sông Litani nhằm ngăn chặn các tay súng Hezbollah và vũ khí di chuyển về phía Nam.
Xem video cây cầu ở Liban bị phá hủy (Nguồn: X):
Một cây cầu nhỏ hơn cùng tên, nằm cách mục tiêu bị tấn công ngày 22/3 khoảng 1,5 km, cũng đã bị IDF không kích ngày 19/3 sau khi đưa ra cảnh báo đối với khu vực này ngày hôm trước. Vụ không kích ngày 19/3 khiến một phóng viên và một quay phim của kênh RT của Nga bị thương nhẹ.
Trong thông báo xác nhận cuộc không kích ngày 22/3, IDF cho biết cây cầu Qasmiya lớn hơn là điểm vượt sông then chốt mà Hezbollah sử dụng để di chuyển lực lượng và vũ khí vào miền Nam Liban.
Quân đội Israel cho biết: “Tổ chức Hezbollah sử dụng điểm vượt này để vận chuyển hàng nghìn vũ khí, rocket và bệ phóng rocket nhằm thực hiện các cuộc tấn công từ khu vực phía Nam sông Litani vào binh sĩ IDF và dân thường Israel”.
IDF cho biết họ tấn công cây cầu để ngăn ngừa gây hại cho dân thường Israel cũng như dân thường Liban. Hình ảnh sau vụ tấn công cho thấy cây cầu xuất hiện nhiều hố lớn, nhưng chưa bị phá hủy hoàn toàn.
Quân đội cũng thực hiện một đợt không kích riêng tại khu vực Nabatieh ở miền Nam Liban trong ngày 22/3 vào 15 trung tâm chỉ huy của Hezbollah.
Israel ước tính gần 1.000 thành viên của lực lượng tinh nhuệ Radwan của Hezbollah đã vượt qua sông Litani vào miền Nam Liban để đối đầu với lực lượng Israel đang tiến hành chiến dịch trên bộ tại khu vực này.
Tuy nhiên, các cây cầu này cũng được dân thường Liban sử dụng để sơ tán khỏi khu vực giao tranh ở miền Nam. Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc ước tính khoảng 1 triệu người đã phải di dời do giao tranh bùng phát trở lại.
Các chuyên gia cảnh báo tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, ngay cả khi được sử dụng cho mục đích quân sự, có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Ông Ramzi Kaiss, nhà nghiên cứu về Liban tại tổ chức Quan sát Nhân quyền, nói với hãng tin Reuters ngày 22/3: “Nếu tất cả các cây cầu này bị tấn công và khu vực phía Nam sông Litani bị cô lập khỏi phần còn lại của Liban, thì thiệt hại đối với dân thường sẽ vô cùng lớn, dẫn tới một thảm họa nhân đạo khi những người còn ở lại miền Nam không thể tiếp cận thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác”.
Hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiya, miền Nam Liban, ngày 22/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Cùng ngày, Tổng thống Liban Joseph Aoun cảnh báo trong bài đăng bằng tiếng Arab trên tài khoản X của văn phòng tổng thống: “Những cuộc tấn công này là hành vi leo thang nguy hiểm và vi phạm trắng trợn chủ quyền của Liban. Đây được xem là dấu hiệu mở đầu cho một cuộc tấn công trên bộ - điều mà Liban đã nhiều lần cảnh báo thông qua các kênh ngoại giao”.
Ông cáo buộc vụ tấn công vào các cây cầu trên sông Litani là nỗ lực nhằm cắt đứt kết nối địa lý giữa khu vực phía Nam sông Litani với phần còn lại của lãnh thổ Liban, đồng thời cản trở hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo.
Liban kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc và các thành viên Hội đồng Bảo an, thực hiện trách nhiệm và có các biện pháp ngay lập tức để ngăn Israel tiến hành cuộc tấn công này.
Tuy nhiên, trái với yêu cầu của ông Aoun, Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir, cho biết trong phát biểu tối 22/3 rằng cuộc chiến của Israel chống Hezbollah mới chỉ bắt đầu, đồng thời cho rằng chính Hezbollah, chứ không phải Israel, gây tổn hại cho Liban.
Ông Zamir nói khi phê duyệt kế hoạch tác chiến tại Bộ Tư lệnh miền Bắc ngày 21/3: “Iran là trọng tâm chính của chúng tôi và mặt trận phía Bắc là một mặt trận trọng yếu khác. Hai mặt trận này có liên hệ với nhau. Tổ chức Hezbollah là lực lượng thân Iran và đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi lựa chọn tham gia chiến dịch chống Israel. Lựa chọn này gây tổn hại cho chính họ và toàn bộ Nhà nước Liban”.
Chính phủ Liban đã có các bước đi nhằm vào Hezbollah kể từ khi tổ chức này phóng 6 rocket vào Israel rạng sáng ngày 2/3, như cấm các hoạt động quân sự của Hezbollah và tái khẳng định yêu cầu nhóm này giao nộp vũ khí cho nhà nước.
Thủ tướng Liban Nawaf Salam tiếp tục nhấn mạnh lập trường của chính phủ trong cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Al-Hadath của Saudi Arabia, cho biết nước này sẽ không từ bỏ nỗ lực giải giáp nhóm Hezbollah, đồng thời cáo buộc Hezbollah gây thiệt hại nặng nề cho Liban và làm suy yếu uy tín của chính phủ.
Ông cho biết mỗi quả rocket do Hezbollah phóng đi đã khiến 10.000 người phải di dời tại Liban do các cuộc không kích đáp trả của Israel và các lời kêu gọi sơ tán trên diện rộng. Tuy nhiên, ông Salam cũng chỉ trích Israel, cho rằng việc nước này nhắm vào các cây cầu ở miền Nam đã tạo ra một thảm họa đối với Liban, đặc biệt là khu vực phía Nam.
Giới an ninh Israel đánh giá với giới lãnh đạo chính trị rằng Hezbollah trong những ngày tới sẽ tìm cách gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng và các cơ sở nhạy cảm tại Israel.
Theo thông tin, Hezbollah sẽ chỉ sẵn sàng tham gia ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh tại Liban nếu một thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ một thỏa thuận khu vực rộng lớn hơn, bao gồm cả việc chấm dứt chiến sự tại Iran.
Theo Bộ Y tế Liban, 118 trẻ em và 79 phụ nữ đã thiệt mạng trong đợt giao tranh mới giữa Israel và Hezbollah. Tổng số người thiệt mạng được thống kê là 1.024, tuy nhiên không phân biệt giữa dân thường và lực lượng chiến đấu.
IDF cho biết đã tiêu diệt hơn 570 tay súng Hezbollah, trong đó có 220 thành viên của lực lượng tinh nhuệ Radwan, kể từ khi Hezbollah nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Israel.
Theo IDF, hơn 2.000 mục tiêu của Hezbollah tại Liban đã bị tấn công, bao gồm 120 trung tâm chỉ huy, 100 kho vũ khí và 130 bệ phóng tên lửa.
Trong cùng thời gian, 2 binh sĩ IDF đã thiệt mạng tại miền Nam Liban trong một cuộc tấn công của Hezbollah và một dân thường Israel thiệt mạng sáng 22/3 do một vật thể bay có thể do chính IDF phóng ra.
Theo IDF, Hezbollah đang phóng trung bình khoảng 150 rocket mỗi ngày. Khoảng hai phần ba số rocket hằng ngày nhằm vào lực lượng Israel hoạt động tại miền Nam Liban và dọc biên giới, phần còn lại nhằm vào lãnh thổ Israel.
IDF nhận định Hezbollah vẫn còn sở hữu hàng nghìn rocket tầm ngắn cùng hàng trăm vũ khí tầm xa hơn. Lực lượng này cho biết Hezbollah đang triển khai phần lớn các cuộc tấn công từ sâu bên trong miền Nam Liban, thay vì từ khu vực sát biên giới.