Chỉ trong vòng hơn 26 giờ, vùng biển Sydney (Australia) đã ghi nhận ba vụ cá mập tấn công liên tiếp tại các địa điểm khác nhau, khiến hai người, trong đó có cả trẻ em, rơi vào tình trạng nguy kịch.
Khoảnh khắc kinh hoàng tại Manly
Chuỗi sự cố hiếm gặp này buộc chính quyền địa phương phải đóng cửa toàn bộ hệ thống bãi biển ở khu vực Northern Beaches và phát đi cảnh báo khẩn cấp đối với người dân cũng như du khách.
Vụ việc mới nhất xảy ra vào khoảng hơn 18h ngày 19/1 tại Manly, một trong những bãi biển nổi tiếng và đông du khách nhất của Australia. Theo 7 News Australia, một người đàn ông 27 tuổi đang lướt sóng thì bất ngờ bị cá mập tấn công, kéo xuống nước và rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Đoạn video mới cho thấy nạn nhân chới với giữa làn nước, xung quanh là những cú quẫy mạnh dữ dội của con cá mập trước khi anh bị kéo chìm. Ngay sau đó, hai người lướt sóng khác đã nhanh chóng chèo ván lao tới, tiếp cận nạn nhân và kéo anh trở lại bờ biển trong tình trạng chảy nhiều máu. (Xem video dưới đây. Nguồn: Swellnet)
Nhân chứng Max White, người có mặt tại hiện trường, kể lại rằng cảnh tượng khi đó rất hỗn loạn và ám ảnh. “Một chút hoảng loạn xảy ra, nhưng bạn tôi đã lập tức chạy xuống bãi biển. Hai người lướt sóng kia đã chèo để anh ấy từ rất xa vào bờ, máu ở khắp nơi. Họ thực sự là những người hùng”, anh nói. Khi nạn nhân được đưa lên bờ, nhiều người xung quanh đã lập tức lao vào hỗ trợ sơ cứu.
Hai vụ trước đó trong chưa đầy một ngày
Vụ tấn công tại Manly là sự cố thứ ba chỉ trong hơn một ngày tại vùng biển Sydney. Trước đó, chiều 18/1, một bé trai 12 tuổi bị cá mập cắn khi đang bơi tại khu vực cảng Sydney. Theo cảnh sát bang New South Wales, bạn bè đã kéo em ra khỏi nước lên bờ đá trong tình trạng bất tỉnh và chảy máu nặng.
Chỉ huy lực lượng cảnh sát hàng hải Joseph McNulty cho biết tại họp báo rằng nạn nhân bị thương nặng ở phần chân dưới và nhiều khả năng thủ phạm là cá mập bò. Lực lượng cứu hộ đã phải quấn hai chân để cầm máu, tiến hành hồi sức tim phổi ngay trên thuyền cảnh sát trước khi đưa em vào bờ, nơi xe cứu thương chờ sẵn. Bé trai hiện được điều trị tại Bệnh viện Nhi Sydney.
Chưa đầy 24 giờ sau, tại Dee Why Point - cách Manly không xa, một bé trai 11 tuổi đang lướt sóng tiếp tục chạm trán cá mập. Con vật đã cắn vào ván lướt sóng, để lại vết cắn dài khoảng 15 cm. Rất may, cậu bé không bị thương. Đánh giá ban đầu cho thấy dấu răng nhiều khả năng cũng thuộc về cá mập bò.
Đóng cửa bãi biển
Trước chuỗi sự cố dồn dập, chính quyền địa phương đã quyết định đóng cửa toàn bộ các bãi biển dọc khu vực Northern Beaches cho đến khi có thông báo mới. Ông Steven Pearce, Giám đốc điều hành Surf Life Saving NSW, nhấn mạnh trên chương trình Sunrise rằng tình hình hiện nay là chưa từng có tiền lệ.
“Các bãi biển được đóng cửa để đảm bảo an toàn. Nước biển hiện rất đục và nguy hiểm. Không nên xuống nước để bơi hay lướt sóng trong ít nhất 48 giờ tới”, ông Pearce nói, đồng thời cho biết chỉ trong 24 giờ đã xảy ra số vụ cá mập tấn công bất thường.
Lực lượng chức năng đã triển khai hàng loạt biện pháp giám sát và ứng phó, bao gồm trực thăng cứu hộ Westpac, mô tô nước tuần tra, máy bay không người lái theo dõi tình hình tại hơn 10 bãi biển, đồng thời lắp đặt 34 thiết bị drumline dọc bờ biển để phát hiện cá mập.
Vì sao cá mập xuất hiện dày đặc?
Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến chuỗi sự cố là điều kiện môi trường bất thường sau những trận mưa lớn kéo dài. Nước mưa khiến vùng ven bờ trở nên lợ và đục, tạo môi trường thuận lợi để cá mập bò, loài thường sống ở cửa sông và vùng nước nông , tiến sát bờ để kiếm ăn.
Phó giáo sư Chris Pepin-Neff, chuyên gia chính sách công của Đại học Sydney, nhận định rằng hệ thống ống xả nước thải cũ của thành phố có thể bị tràn sau lượng mưa lớn. “Khi nước thải tràn ra, cá nhỏ kéo đến ăn, rồi cá mập bò theo con mồi tiến gần bờ. Ba vụ cắn trong hai ngày cho thấy có một điều kiện môi trường đặc biệt, không chỉ đơn thuần là mưa lớn”, ông nói.
Giáo sư Robert Harcourt, chuyên gia nghiên cứu cá mập, cũng cảnh báo rằng nguy cơ vẫn còn cao trong những ngày tới. Ông khuyến cáo: “Khi nước còn đục, lẫn bùn và nước ngọt, tốt nhất là tránh xuống nước cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường”.
Nguy cơ hiếm gặp nhưng đáng lo ngại
Theo CNN, Australia trung bình ghi nhận khoảng 20 vụ cá mập cắn mỗi năm, với hai đến ba ca tử vong. Tuy nhiên, các vụ tấn công tại Sydney được đánh giá là cực kỳ hiếm. Trong hơn 60 năm qua, thành phố này chỉ ghi nhận ba ca tử vong do cá mập.
Chính quyền cho biết các bãi biển sẽ được đánh giá lại sau 48 giờ, việc mở cửa trở lại phụ thuộc vào độ an toàn và mức độ trong của nước biển. Trong thời gian này, người dân và du khách được khuyến cáo tuyệt đối tuân thủ lệnh cấm, không xuống nước để tránh những rủi ro có thể xảy ra.