09:12 09/09/2026

Video ghi cảnh tên lửa Iran dồn dập lao về phía các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông

Tehran cảnh báo các thủy thủ đoàn tàu chở dầu gần Bahrain và Kuwait phải rời khỏi tàu “ngay lập tức” trong lúc tên lửa được phóng về phía các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Iran đã bắt đầu tiến hành các hành động trả đũa sau khi lực lượng Mỹ tấn công các tàu chở dầu Iran gần đảo Kharg, với các tên lửa đạn đạo được phóng về phía những cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các thủy thủ đoàn tàu chở dầu gần Bahrain và Kuwait phải rời khỏi tàu “ngay lập tức”.

Theo kênh RT của Liên bang Nga hôm 9/9, Hải quân IRGC đã đưa ra điều mà lực lượng này gọi là một “cảnh báo khẩn cấp” vào cuối ngày 8/9, yêu cầu các thủy thủ đoàn tàu chở dầu tại khu vực quanh các cầu cảng và nơi neo đậu của cả hai quốc gia vùng Vịnh lập tức rời bỏ tàu.

Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC tuyên bố: “Chúng tôi cảnh báo tất cả thành viên thủy thủ đoàn của các tàu chở dầu ở khu vực lân cận các cầu cảng của Kuwait và Bahrain ... phải ngay lập tức rời khỏi tàu của mình, dù tàu đang neo đậu ngoài khơi hay đang ở cầu cảng, bởi những tàu này sẽ bị tấn công”.

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC cáo buộc Bahrain và Kuwait cho phép lực lượng Mỹ hiện diện trên lãnh thổ của mình và là “đối tác” trong các cuộc tấn công của Washington nhằm vào hoạt động vận tải biển của Iran.

Các hành động trả đũa của Iran bắt đầu ngay sau đó, với nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy các tên lửa đạn đạo được phóng từ nhiều địa điểm trên khắp Iran về phía các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

Các video từ Jordan dường như cho thấy hoạt động phòng không diễn ra với cường độ cao (xem dưới đây. Nguồn: RT), trong đó nhiều tên lửa đánh chặn Patriot được phóng để đánh chặn các vật thể đang bay tới.

Một số tài khoản tình báo nguồn mở (OSINT) nhận định trong số đó có tên lửa đạn đạo tầm trung được trang bị đầu đạn chùm.

Nhiều tài khoản OSINT xác định Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti, một cơ sở lớn được lực lượng Mỹ sử dụng ở phía Đông Amman, là một trong những mục tiêu chính.

Một số nguồn đưa tin tên lửa đã đánh trúng khu vực gần căn cứ, nhưng cả những vụ tên lửa được cho là đã đánh trúng mục tiêu lẫn loại đầu đạn được sử dụng đều chưa được xác nhận chính thức.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran sau khi IRGC bị cáo buộc hai lần sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu chiến Hải quân Mỹ trong hai ngày trước đó.

CENTCOM cho biết 4 tàu chở dầu đã bị tấn công tại Vịnh Oman và chiếc thứ năm gần đảo Kharg, đồng thời nói thêm rằng lực lượng Mỹ đã yêu cầu thủy thủ đoàn rời khỏi tàu trước khi các con tàu bị vô hiệu hóa, không còn khả năng hoạt động.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau một đợt khác vào hôm 5/9, khi CENTCOM cho biết họ đã tấn công 3 tàu chở dầu thô Iran sau khi tên lửa đạn đạo được phóng về phía một tàu sân bay và một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ.

Trong đó, hai tàu chở dầu đã bị vô hiệu hóa, còn chiếc thứ ba khi đó không chở dầu đã bị phá hủy sau khi thủy thủ đoàn được lệnh rời tàu.

Sau đó, Iran tuyên bố đã tấn công 3 tàu chở dầu đang di chuyển theo tuyến đường mà Tehran mô tả là không được phép qua eo biển Hormuz, cũng như 3 tàu có liên hệ với Mỹ tại những khu vực khác.

Theo RT, cuộc đối đầu trên biển đang trở thành một mặt trận ngày càng nổi bật trong cuộc xung đột kéo dài sáu tháng giữa Mỹ và Iran.

Washington đang duy trì một cuộc phong tỏa đường biển nhằm hạn chế hoạt động giao thông đến và đi từ các cảng của Iran, trong khi Tehran áp đặt các biện pháp kiểm soát riêng đối với việc đi qua eo biển Hormuz và gần đây đã công bố kế hoạch thiết lập thêm một khu vực hàng hải hạn chế tại Vịnh Ba Tư.

Trước khi chiến tranh Trung Đông nổ ra vào ngày 28/2, khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, khiến những mối đe dọa đối với hoạt động vận tải thương mại tại đây trở thành vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với thị trường năng lượng.

Giá dầu tiếp tục tăng, với dầu Brent được giao dịch ở mức gần 100 USD/thùng, trong khi dầu chuẩn WTI của Mỹ vượt 93 USD/thùng vào hôm 8/9, khi thị trường phản ánh vào giá những rủi ro ngày càng gia tăng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc