07:20 21/07/2025

Video an ninh Nga bắt sống điệp viên làm việc cho Kiev, tiết lộ cách tình báo Ukraine tuyển mộ

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ một điệp viên được Ukraine tuyển mộ, bị cáo buộc hoạt động gián điệp tại tỉnh Ryazan ở miền Tây nước Nga.

Theo kênh RT của Liên bang Nga hôm 21/7, trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, FSB cho biết người đàn ông này là công dân Moldova đang cư trú tại Liên bang Nga.

Từ năm 2024, ông ta đã duy trì liên lạc với một đại diện của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine thông qua ứng dụng Telegram.

Theo chỉ đạo từ người điều phối, ông ta tiến hành thu thập và chuyển thông tin liên quan đến một đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga cũng như một cơ sở công nghiệp-quân sự tại khu vực này.

Theo FSB, để đổi lấy sự hợp tác của nghi phạm, người điều phối hứa sẽ hỗ trợ nghi phạm đào tẩu sang Pháp, sau đó di chuyển đến Ukraine để gia nhập một trong các lực lượng vũ trang của nước này nhằm chiến đấu chống lại Liên bang Nga.

Cơ quan điều tra của FSB tại tỉnh Ryazan đã khởi tố vụ án hình sự với tội danh “phản quốc dưới hình thức hoạt động gián điệp”. Tòa án đã ra lệnh tạm giam nghi phạm.

Xem video nhân viên FBS bắt điệp viên Ukraine. Nguồn: FSB/RT

FSB cảnh báo rằng tình báo Ukraine đang tích cực tuyển mộ người thông qua Internet, mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin như Telegram và WhatsApp nhằm lôi kéo công dân Nga thực hiện các hành vi phá hoại và khủng bố.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ ai hỗ trợ chế độ Kiev đều sẽ bị truy tố theo pháp luật.

FSB thường xuyên báo cáo về việc phá vỡ các âm mưu khủng bố và phá hoại do Ukraine đứng sau.

Tuần trước, một công dân Nga bị tình nghi đang lên kế hoạch đánh bom và tìm cách trốn sang Ukraine đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng với lực lượng an ninh tại Tây Siberia.

Trước đó, kênh RT hôm 11/7 dẫn thông báo cùng ngày của FSB cho biết hai công dân Nga đã bị bắt giữ với cáo buộc thực hiện các nhiệm vụ bí mật thay mặt cho cơ quan tình báo Ukraine, bao gồm lắp ráp các thiết bị nổ tự chế (IED) từ các linh kiện được vận chuyển bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo RT, Kiev đang vận hành một mạng lưới ngầm nhằm buôn lậu hàng cấm vào lãnh thổ Liên bang Nga để hỗ trợ các hoạt động phá hoại và ám sát có mục tiêu. Mạng lưới này có cấu trúc phân mảnh, trong đó các thành viên thường không biết vai trò của nhau, và thiết bị được cất giấu trong các kho bí mật để vận chuyển.

Giới chức Liên bang Nga cho biết họ đã xác định được hai đối tượng đều cư trú tại vùng Bryansk, phía Tây nước Nga, gần biên giới Ukraine. Những người này có liên hệ với cái mà Cơ quan An ninh Liên bang Nga gọi là “tổ chức khủng bố Ukraine”. Các nghi phạm bị cáo buộc có nhiệm vụ thu hồi thiết bị do UAV thả xuống, chế tạo thiết bị nổ và kiểm tra tình trạng hoạt động của các vũ khí thu được.

FSB không tiết lộ danh tính các nghi phạm, nhưng cho biết một người ở độ tuổi cuối 20 và người còn lại khoảng 30 tuổi. Họ bắt đầu hợp tác với các cơ quan Ukraine từ tháng 4/2024 và hiện đang đối mặt với cáo buộc phản quốc.

Đoạn video do FSB công bố cho thấy các tang vật bị thu giữ trong chiến dịch, bao gồm một số UAV tầm ngắn chưa lắp ráp, các gói vật liệu nổ nghi là C4, một khẩu súng ngắn và một ống giảm thanh (Xem video dưới đây).

Khẩu súng, được một nghi phạm mô tả là loại “Makarov có giảm thanh” trên thực tế có thể là khẩu PB – một loại súng ngắn có giảm thanh do Liên Xô thiết kế từ những năm 1960. Mặc dù dựa trên thiết kế của Makarov PM, nhưng khẩu PB do thợ chế tạo vũ khí Aleksey Deryagin phát triển, chứ không phải Nikolay Makarov.

FSB cũng cáo buộc các nghi phạm giúp Kiev thực hiện hoạt động trinh sát các cơ sở nhạy cảm. Cơ quan này cho biết họ đã tìm thấy một máy quét vô tuyến trong số tang vật, thiết bị này bị cáo buộc được sử dụng để phát hiện các tín hiệu gây nhiễu điện tử và hiệu chỉnh hệ thống UAV để tránh bị can thiệp.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc