01:20 09/01/2018

Vì tranh suất dự Olymic Tokyo 2020, lén bỏ chất cấm vào nước uống của đối thủ

Một người đồng đội, đối thủ chính của Yasuhiro Suzuki tại đội tuyển kayak quốc gia đã bị anh này ra tay hãm hại, bỏ thuốc cấm với mục đích khiến cho VĐV thất bại khi kiểm tra doping tại giải đấu vô địch quốc gia hồi tháng 9 năm ngoái.

VĐV Yasuhiro Suzuki tham dự nội dung kayak thuyền đơn tại Asian Games lần thứ 16 năm 2010. Ảnh: AP

Yasuhiro Suzuki đã bỏ chất cấm vào nước uống của VĐV Seiji Komatsu khiến anh này thất bại tại kỳ kiểm tra doping tại giải đấu. Khi đó, chức vô địch của Komatsu tại giải vô địch quốc gia bị tước vì kết quả dương tính với doping.

Seiji Komatsu đã một mực khẳng định mình không dùng chất cấm. Trước nhiều nghi ngờ, Cơ quan phòng chống doping Nhật Bản và Liên đoàn Canoe Nhật Bản tiến hành điều tra và phát hiện vụ việc bỏ chất cấm nói trên.

Sau thời gian điều tra, Yasuhiro Suzuki đã phải thú nhận đã bỏ thuốc giúp tăng cường cơ bắp chứa chất cấm steroid methandienone vào nước uống của đối thủ.

Sở dĩ Yasuhiro Suzuki có hành động được cho là “vô cùng xấu xa” này là do VĐV 32 tuổi đang phải cạnh tranh trực tiếp  với Seiji Komatsu mới 25 tuổi nhưng đầy tài năng, cho một suất tham dự Olymic Tokyo 2020.

Lời thú nhận của Yasuhiro Suzuki khiến giới thể thao Nhật Bản chấn động bởi lẽ đây là lần đầu tiên một VĐV dính doping do bị ám hại. Vì vậy, án phạt dành cho VĐV Yasuhiro Suzuki là vô cùng nặng nề, bị cấm thi đấu tới 8 năm.

Minh Tuệ/Báo Tin tức