04:00 18/04/2018

Vì sao Tổng thống Mỹ ‘hãm phanh’ trừng phạt bổ sung Nga

Tờ Washington Post ngày 16/4 đưa tin Nhà Trắng vẫn "lăn tăn" và Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đặt bút ký ban hành lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga.

Trước đó, ngày 15/4, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố rằng Bộ Tài chính nước này sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Bà Haley quả quyết: “Bộ trưởng Steven Mnuchin sẽ tuyên bố lệnh trừng phạt bổ sung đầu tuần này”.

Tuy nhiên, tờ Washington Post lại cho biết Tổng thống Trump vẫn chưa đặt bút ký ban hành lệnh trừng phạt bổ sung được đề xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Washington Post dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ rằng Tổng thống Trump không hài lòng với đề xuất về trừng phạt bổ sung và một số quan chức Nhà Trắng thì đánh giá rằng chiến thuật này “vẫn đang chờ hiệu lệnh”.

Ngày 16/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố rằng chính quyền Tổng thống Trump “đang cân nhắc lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga và một quyết định sẽ được đưa ra trong thời gian tới”.

Theo bà Sanders, Tổng thống Mỹ Trump đã nhiều lần thể hiện quan điểm cứng rắn đối với Nga, song cũng cần đó lần ông bày tỏ mong muốn một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Washington và Moskva.

Cùng ngày 16/4, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng cũng khẳng định chính quyền đương nhiệm vẫn đang xem xét về lệnh trừng phạt bổ sung nhưng “chưa thể đưa ra tuyên bố nào trong thời điểm hiện nay”.

Kênh truyền hình CNN (Mỹ) dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết nhiều ngân hàng, doanh nghiệp đang là đối tượng bị xem xét áp đặt trừng phạt bổ sung, trong đó có các công ty Nga bán trực thăng cho Syria.

Đáp lại thông tin nói trên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 16/4 tuyên bố Moskva sẽ không chậm trễ có biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Theo ông Ryabkov, Hạ viện Nga đang cân nhắc một dự luật nhằm cho phép Điện Kremlin áp đặt những hạn chế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức