05:15 10/05/2018

Vì sao nhà lãnh đạo Triều Tiên đi máy bay tới Đại Liên, Trung Quốc?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phá vỡ truyền thống với chuyến công du trên máy bay đầu tiên trong lần gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố cảng Đại Liên. Lý do vì sao?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngồi trên chiếc máy bay chở ông tới Đại Liên. Ảnh: KCNA/AFP

Động thái này khiến giới quan sát dấy lên nghi ngờ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới sẽ được tổ chức ở một địa điểm nằm ngoài Bán đảo Triều Tiên.

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi chính thức lên nắm quyền từ 2011, nhà lãnh đạo Kim Jong-un di chuyển bằng tàu hỏa tới thủ đô Bắc Kinh, hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. Đến lần gặp trực tiếp thứ hai trong hai ngày 7-8/5, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngồi máy bay xuất phát từ thủ đô Bình Nhưỡng tới thành phố cảng Đại Liên (Trung Quốc).

3h chiều ngày 8/5, một chiếc máy bay màu xám bạc được di chuyển ra khỏi khu đón khách VIP tại sân bay Đại Liên và khởi hành.

Chiếc máy bay này được cho là chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức cấp cao Triều Tiên về nước sau chuyến thăm Trung Quốc.

Theo báo Nhật Nikkei, chuyến bay này có thể là chuyến đi "tập dượt" của ông Kim Jong-un nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến tổ chức trong một vài tuần tới.

Nhiều dấu hiệu cho thấy hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ gặp nhau ở quốc gia thứ ba, có thể là Singapore, thay vì làng đình chiến Panmunjom nằm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 tuyên bố địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đã được ấn định, song đó không phải là Khu phi quân sự (DMZ) trên biên giới liên Triều.

Quốc kỳ và quốc huy Triều Tiên xuất hiện trên thân máy bay. Ảnh: KCNA/AFP

Nếu như thực sự địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra ở Singapore, thì một chuyến đi bằng tàu hỏa xuất phát từ Bình Nhưỡng sẽ phải đi qua biên giới nhiều nước, gây ra nhiều thách thức an ninh. Điều này có thể đóng vai trò là một yếu tố khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un suy nghĩ lại và lựa chọn phương tiện máy bay.

Cũng trong chuyến thăm Đại Liên đầu tuần qua, công chúng mới được tận mắt chứng kiến chuyên cơ phục vụ nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo hãng tin AFP, chiếc máy bay Ilyushin-62 được sản xuất từ thời Liên Xô (cũ) có in tên nước và quốc kỳ của Triều Tiên trên thân máy bay. Những hình ảnh trên báo Rodong Sinmum cho thấy bên trong nội thất chiếc máy bay chở nhà lãnh đạo Triều Tiên được bài trí rất thoải mái, lịch sự và sang trọng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức