07:08 09/07/2026

Vì sao Nga tập trung tấn công các cơ sở lắp ráp tên lửa Flamingo của Ukraine?

Chuyên gia phòng không Yuri Knutov nhận định việc Nga liên tiếp tập kích các cơ sở lắp ráp tên lửa hành trình Flamingo tại Kiev cho thấy mục tiêu của Moskva là ngăn chặn loại vũ khí này ngay từ khâu sản xuất, trước khi chúng được đưa vào trang bị cho quân đội Ukraine.

Chú thích ảnh
Hình ảnh tên lửa hành trình  FP-5 Flamingo. Ảnh: Fire Point

Theo đài Sputnik (Nga), ông Knutov cho rằng tên lửa hành trình Flamingo có tầm bắn khoảng 3.000 km và mang đầu đạn nặng khoảng 1,1 tấn, đủ sức tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, vượt qua dãy Ural. Chính vì vậy, chuyên gia này nhận định việc phá hủy có hệ thống các cơ sở lắp ráp Flamingo được xem là yêu cầu cấp thiết đối với Nga.

Theo đánh giá của ông, Flamingo vượt trội hơn đáng kể so với các tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALP, vốn có tầm bắn khoảng 300 km và đầu đạn nặng khoảng 450 kg. Ông cũng lưu ý khác với hai loại tên lửa do Anh và Pháp cung cấp, Flamingo không cần sự chấp thuận riêng từ London hay Paris để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Dù vậy, ông Knutov cho rằng nhiều bộ phận quan trọng của Flamingo, từ hệ thống dẫn đường, hệ thống dẫn đường quán tính (INS) đến đầu tự dẫn, đều được sản xuất ở nước ngoài. Theo ông, quá trình lựa chọn mục tiêu còn có sự hỗ trợ của các vệ tinh trinh sát thuộc NATO, trong khi việc các linh kiện được sản xuất bên ngoài Ukraine cũng giúp các nước phương Tây có thêm cơ sở để phủ nhận vai trò trực tiếp trong các cuộc tấn công.

“Về cơ bản, đây là sản phẩm của châu Âu chứ không phải của Ukraine. Có thể nói chính các nước châu Âu mới là bên tiến hành các đòn tấn công, còn Ukraine chỉ đóng vai trò là nơi triển khai”, ông Knutov nhận định.

Từ góc độ quân sự, chuyên gia Nga cho rằng các đòn tấn công của Moskva đang tập trung vào nhiều mục tiêu cùng lúc nhằm làm gián đoạn toàn bộ chuỗi cung ứng Flamingo. Trước hết, Nga tìm cách phá hủy càng nhiều cơ sở lắp ráp càng tốt để hạn chế số lượng tên lửa được bàn giao cho quân đội Ukraine, qua đó giảm áp lực đối với hệ thống phòng không trong quá trình đánh chặn.

Bên cạnh đó, theo ông Knutov, các kho chứa linh kiện, kho bảo quản cùng những cơ sở hậu cần liên quan tại Kiev và Dnepropetrovsk cũng nằm trong danh sách mục tiêu, cùng với các bệ phóng nếu bị phát hiện. Mặc dù các bệ phóng có thể được thay thế nhanh hơn và với chi phí thấp hơn so với tên lửa, việc vô hiệu hóa chúng vẫn góp phần làm suy giảm năng lực tác chiến của đối phương.

Chuyên gia này cũng cho rằng Nga muốn gia tăng sức ép đối với các quốc gia hỗ trợ Ukraine trong việc cung cấp linh kiện. Theo ông, việc các bộ phận của Flamingo được sản xuất phân tán ở nhiều địa điểm ngoài Ukraine, thay vì tập trung tại một cơ sở duy nhất, khiến Nga phải mở rộng phạm vi tấn công nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng và hạn chế khả năng lắp ráp loại tên lửa này.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc