09:12 29/09/2021

Vì sao cổ động viên 'sốc' khi thấy Messi phải nằm làm rào chắn đá phạt?

Lionel Messi đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi nằm xuống làm rào chắn giúp PSG chống đỡ pha đá phạt trực tiếp của Man City cuối trận hiệp 2 ở trận đấu vòng bảng Champions League 2021 2022.

Chú thích ảnh
Messi lần đầu tiên nằm làm rào chắn đá phạt. Ảnh: DM

Cuối hiệp 2 khi đang bị dẫn 0 - 2, Man City được hưởng một quả đá phạt trực tiếp gần vòng cấm. Riyad Mahrez đưa trái bóng về phía góc xa khung thành nhưng không đánh bại được Donnarumma.

Tuy nhiên, pha bóng này được nhắc tới nhiều không phải bởi độ nguy hiểm hay liên quan tới bất kỳ cầu thủ Man City nào. Điều đặc biệt trong pha bóng này là việc Lionel Messi đã nằm xuống để làm rào chắn.

Messi dĩ nhiên quen với việc thực hiện các quả đá phạt hơn. Việc nằm làm rào chắn ở trận đấu vừa qua là lần đầu tiên của cầu thủ người Argentina. Trước Messi, người thường làm rào chắn cho PSG ở các quả đá phạt trực tiếp là Verratti. Nguyên do là cầu thủ người Ý có chiều cao thấp nhất đội. Nếu đứng làm rào chắn sẽ không hiệu quả. Vì thế, nằm rào chắn là vai trò phù hợp với Verratti.

Verratti có thể sẽ tiếp tục vai trò quen thuộc của mình nếu anh vẫn còn trên sân. Tuy nhiên, anh đã được HLV Pochettino rút ra nghỉ từ phút 78. Do đó, thời điểm Man City đá phạt, Messi là cầu thủ thấp nhất đội. Điều đó dường như khiến anh được lựa chọn để nằm làm rào chắn, thay thế cho Verratti.

Nói về điều này, cựu danh thủ Owen Hargreaves coi điều này là sự "thiếu tôn trọng" của chính PSG đối với Messi, cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới. "Nếu tôi ở trong đội bóng PSG, tôi sẽ nằm xuống thay cho Messi", Hargreaves nhận xét.

Cựu danh thủ Rio Ferdinand thì thốt lên khi chứng kiến hình ảnh Messi nằm làm hàng rào: “Không thể như thế được. Messi không được làm như vậy. Đó là một sự thiếu tôn trọng. Tôi như Messi, tôi sẽ không làm. Nếu tôi ở trong đội cùng Messi, tôi sẽ nói với cậu ấy, không, bạn không nên làm như vậy, hãy để tôi làm điều đó cho bạn. Với tầm cỡ như Messi, cậu ấy không thể để vấy bẩn bộ đồ thi đấu của mình với những công việc như vậy. Nếu HLV Pochettino có yêu cầu Messi làm như vậy trong các buổi tập, và giờ cậu ấy thực hiện, ai đó đáng lẽ ra phải nói ‘không, việc đó không phải của Messi’ đi chứ”.

Theo Thethaovanhoa.vn