08:05 12/08/2014

Vi phạm pháp luật vẫn làm Chủ tịch HĐND xã

Hàng chục người dân xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã đồng ký tên vào đơn kiến nghị gửi thường trực HĐND huyện về việc ông Lý Thanh Chu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thanh đã có hành vi đổ hàng trăm mét khối đất đá xuống sân tiêu năng của đập thủy nông thôn Khuổi Kheo...

Hàng chục người dân xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã đồng ký tên vào đơn kiến nghị gửi thường trực HĐND huyện về việc ông Lý Thanh Chu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thanh đã có hành vi đổ hàng trăm mét khối đất đá xuống sân tiêu năng của đập thủy nông thôn Khuổi Kheo, gây ô nhiễm môi trường và làm thay đổi dòng chảy, xói lở mương dẫn nước tưới tiêu của thôn Bản Châng.

 

Ông Chu còn xây nhà lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để chờ Nhà nước đền bù. Chính việc làm này của ông Chu vào thời điểm năm 2013, khi ông đang là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thanh, dẫn đến hàng chục hộ dân làm theo, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông ở xã.

 

Nhà ông Lý Thanh Chu được xây kiên cố ra sát đường, sai với quy định cách đường 7 m.


Trao đổi với phóng viên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thanh, bà Hà Thị Bắc xác nhận các sự việc trên là có thật. Vào thời điểm ông Lý Thanh Chu san ruộng và đổ đất xuống sân tiêu năng của đập thủy nông Khuổi Kheo, mọi người đều biết. Bà Bắc khi đó là cán bộ địa chính xã đã báo cáo sự việc này với Chủ tịch UBND xã. Nhưng sự việc không được lập biên bản ngay thời điểm đó, khiến người dân càng bất bình hơn. Hiện nay vẫn tồn tại diện tích xây lấn hành lang giao thông của gia đình ông Chu và hai người con của ông.


Bí thư Chi bộ thôn Bản Châng, Đặng Quý Minh cho biết: Năm 2013, ông Lý Thanh Chu là người đứng đầu trong xã, vừa làm Bí thư Đảng ủy, vừa là Chủ tịch HĐND xã, nhưng lại tùy tiện đổ đất vào sân tiêu năng của đập thủy nông, coi thường pháp luật và dư luận.

 

Sân tiêu năng của đập thủy nông Khuổi Kheo bị gia đình ông Lý Thanh Chu đổ đất, mặc dù đã bị nước cuốn đi nhiều nhưng vẫn còn lại một đống lớn, làm cản trở dòng chảy.


Tại hiện trường, chúng tôi đã chứng kiến những đống đất còn chưa bị nước cuốn trôi đi nằm trên sân tiêu năng của đập Khuổi Kheo. Do đống đất này cản đường, nên dòng chảy của suối cũng bị nắn sang phía trái của đập, làm lở chân mương dẫn nước cho cánh đồng của thôn Bản Châng.


Trong thông báo kết luận giải quyết tố cáo ông Lý Thanh Chu của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bạch Thông, do ông Hướng Phúc Cư là Chủ nhiệm Ủy ban ký cũng đã khẳng định: Việc ông Chu và 2 người con của ông làm nhà xuống sát lề đường, chiếm hành lang an toàn giao thông; đổ đất đá xuống sân tiêu năng đập Khuổi Kheo thôn Bản Châng gây ô nhiễm môi trường, làm thay đổi dòng chảy ảnh hưởng đến bờ mương là có thật.


Trước sự việc trên, Huyện ủy Bạch Thông đã kiểm điểm đối với cá nhân ông Lý Thanh Chu và tập thể Thường vụ Đảng ủy xã; đề nghị ông Chu thôi giữ chức Bí thư, chỉ đảm nhận chức Phó Bí thư và Chủ tịch HĐND xã.


Tuy vậy, dư luận cán bộ và người dân trong xã vẫn cho rằng việc xử lý ông Lý Thanh Chu chưa thấu tình đạt lý. Huyện Bạch Thông và tỉnh Bắc Kạn cần có hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn đối với một cán bộ, đảng viên cố tình vi phạm pháp luật để lấy lại niềm tin của quần chúng.


Bài và ảnh: Phương Hòa