04:10 29/04/2025

Vì một thành phố Cảng bình yên

Ngày 13/5/1955, Hải Phòng được giải phóng hoàn toàn, mở ra hành trình 70 năm xây dựng và phát triển. Đồng hành cùng thành phố, lực lượng Công an luôn vững vàng, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần đưa Hải Phòng trở thành đô thị bình yên, đáng sống.

Chú thích ảnh
Một góc thành phố Hải Phòng. Ảnh tư liệu: An Đăng/TTXVN

Kiên cường bám dân, xây dựng cơ sở cách mạng

Xuyên suốt chiều dài lịch sử chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của đất nước, Hải Phòng luôn là địa phương có vai trò trọng yếu. Trong những năm tháng gian khổ kháng chiến chống thực dân Pháp, cán bộ, chiến sỹ Công an Hải Phòng kiên cường bám dân, xây dựng cơ sở cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các tổ chức phản động; bảo vệ các địa bàn trọng điểm của thành phố. Trong thời kỳ này, đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, chiến sỹ chiến đấu dũng cảm, kiên cường, mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam như: các Anh hùng liệt sỹ Trần Thành Ngọ, Lê Văn Sáu và nhiều tấm gương khác đã giữ trọn lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.... Chiến công đặc biệt xuất sắc của các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ đã góp phần tô thắm trang sử vàng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng dân tộc.

Trong sự nghiệp kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, Hải Phòng là một trọng điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ với dã tâm biến “Miền Bắc Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá”. Đương đầu với hai cuộc chiến tranh phá hoại mang tính hủy diệt, lực lượng Công an Hải Phòng đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm cùng nhân dân thành phố kháng chiến, từng bước tiếp quản địa bàn, giữ vững an ninh trật tự; góp phần vào truyền thống và làm ngời sáng tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân quên mình”. Công an Hải Phòng đã có 205 cán bộ, chiến sỹ hy sinh (trong đó có 56 đồng chí hy sinh tại chiến trường miền Nam) và 9 đồng chí thương binh đã cống hiến một phần xương máu cho thắng lợi chung của cả dân tộc trong sự nghiệp kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Toàn lực lượng có 6 đơn vị và 1 cá nhân được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó tiêu biểu là Đồn Công an nhân dân Thượng Lý, Trạm Cảnh sát giao thông bến Phà Bính, Đội PKD3, Đội Phòng cháy, chữa cháy Công an Hải Phòng, Trạm Biên phòng 303 Công an nhân dân vũ trang, Đồn Biên phòng 34 Công an nhân dân vũ trang, Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Hồng Quân, các liệt sỹ Nguyễn Đình Thành, Đỗ Duyên Thịnh, Nguyễn Thị Du...

Xây dựng môi trường sống văn minh

Đất nước thống nhất, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh mới, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục tâm thế đương đầu với những nhiệm vụ mới. Những năm sau chiến tranh, Hải Phòng “nóng” với các đối tượng, băng nhóm “đầu gấu”, “dân anh chị”. Với quyết tâm giữ bình yên, môi trường sống văn minh cho thành phố Cảng, đến nay, Hải Phòng có môi trường sống ngày càng được cải thiện.

Ông Lê Văn Nhã, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố chia sẻ, Hải Phòng đang đổi thay từng ngày. Môi trường sống ngày càng tốt, văn minh. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho một thành phố Cảng bình yên và đáng sống hơn.

Trong một cuộc họp vào trung tuần tháng 4/2025 của Thành ủy Hải Phòng, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng chia sẻ, đến nay, thành phố không còn các ổ nhóm tội phạm... Để có được những kết quả rất đỗi bình dị đó là biết bao sự đánh đổi, hy sinh của lực lượng Công an thành phố Cảng.

Ngay từ những tháng đầu năm 2025, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục có những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện “nhiệm vụ kép”. Đơn vị đã tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các sở, ngành: Quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng; quản lý Nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không; quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời, Công an thành phố gương mẫu đi đầu trong sắp xếp, tổ chức bộ máy không tổ chức Công an cấp huyện từ ngày 1/3/2025. Đến nay, các hoạt động đã đi vào nền nếp, tạo sự liên thông, đồng bộ trên các mặt công tác, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy mới, bảo đảm duy trì hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục tham mưu, thực hiện hiệu quả 3 Nghị quyết của Thành ủy gồm: Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 28/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thành phố Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 8/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng Công an cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng”; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 26/2/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy” tạo môi trường lành mạnh, an toàn để phát triển kinh tế - xã hội.

Qua tháng năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Công an Hải Phòng đang vững vàng trên con đường tiến lên chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Những thành tích và chiến công của các lực lượng Công an đã được Đảng, Nhà nước, chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, các cấp, ngành và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Công an thành phố 2 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ảnh chân dung của Người; 1 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” dẫn đầu Công an toàn quốc; 6 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tặng lẵng hoa. Ngoài ra, đơn vị còn được Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh năm 1985, Huân chương Quân công hạng Nhất năm 1995, Huân chương Quân công hạng Ba năm 2014 và 2018, Huân chương chiến công hạng Nhất năm 2008 và 2022; Huân chương hạng Nhất, Nhì, Ba cho 445 lượt tập thể, 587 lượt cá nhân; Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc” cho 3.122 cá nhân; Huy chương “Chiến sỹ vẻ vang” hạng Nhất, Nhì, Ba cho 15.280 cá nhân. Đơn vị được Thủ tướng Chính phủ 10 lần tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua” cùng nhiều phần thưởng cao quý khác... Đặc biệt năm 2014, Công an thành phố vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước (1954 - 1975).

Những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng đã ghi nhận công lao đóng góp của lực lượng Công an Hải Phòng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và khẳng định bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng.

Hoàng Ngọc (TTXVN)