02:14 11/02/2011

Vì một cái kết có hậu

Để chuẩn bị tham dự vòng đấu loại thứ nhất Olympic London 2012, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung đợt đầu tiên từ ngày 13/2 tới. Đây là nhiệm vụ lớn nhất của thầy trò HLV Trần Vân Phát nửa đầu năm nay và tạo đà cho việc bảo vệ "ngôi hậu" tại SEA Games 26 vào cuối năm.

Để chuẩn bị tham dự vòng đấu loại thứ nhất Olympic London 2012, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung đợt đầu tiên từ ngày 13/2 tới. Đây là nhiệm vụ lớn nhất của thầy trò HLV Trần Vân Phát nửa đầu năm nay và tạo đà cho việc bảo vệ "ngôi hậu" tại SEA Games 26 vào cuối năm.

Hành trình bảo vệ ngôi đầu

Nhiệm vụ lớn nhất của đội tuyển nữ quốc gia được xác định là tại SEA Games 26. Nhưng trước khi hành quân sang Inđônêxia, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ bắt đầu năm 2011 bằng vòng sơ loại Olympic London 2012.

Đây là sân chơi vượt tầm đối với bóng đá nữ Việt Nam, nhưng các trận vòng loại này lại là cơ hội thuận lợi để HLV Trần Vân Phát thực hiện những thử nghiệm nhân sự và lối chơi, từ đó tìm ra những phương hướng cho đấu trường khu vực. Tại vòng sơ loại, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan, Hồng Công (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) và Mianma. Các trận đấu tại bảng đấu này sẽ diễn ra tại Kaohsiung, Đài Loan (Trung Quốc) từ 18 - 27/3.

Những ngày đầu năm 2011, lãnh đạo VFF và HLV Trần Vân Phát đã sớm lên kế hoạch tập huấn để đội tuyển có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hướng tới SEA Games vào cuối năm. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có 2 tuần rèn thể lực tại Tam Đảo trước khi trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ QG thi đấu cọ xát.

Trong đợt tập trung này, đội sẽ có chuyến tập huấn nước ngoài 10 ngày tại Đài Loan, đây cũng chính là địa điểm tổ chức vòng sơ loại Olympic London 2012. Nếu vượt qua vòng sơ loại, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 1 năm bận rộn khi vòng loại thứ 2 sẽ diễn ra từ 3 - 12/6 và vòng loại thứ 3 diễn ra từ 1-11/9.

Ngoài ra, trong khoảng tháng 5 và 6, các nữ tuyển thủ sẽ còn phải trở về địa phương tham dự giải VĐQG 2011 trước khi được biết, giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á có được tổ chức hay không. Đợt tập trung dài nhất của đội trong năm 2011 bắt đầu ngày 18/9 cho đến 20/11. Trong giai đoạn này, cả đội sẽ có chuyến tập huấn 2 tuần tại Nam Ninh (Trung Quốc) trước khi sang Inđônêxia.

Chuyển giao thế hệ

Hiện HLV Trần Vân Phát đã trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều năm gắn bó với ĐT bóng đá nữ Việt Nam, ông đang cho thấy sự "mát tay" cùng cái duyên với những cô gái vàng. So với năm 2009, hàng loạt trụ cột đã chia tay đội tuyển như: Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện, Đoàn Thị Kim Chi, Mai Lan… Điều này được dự báo sẽ tạo ra những lỗ hổng không nhỏ cho lực lượng của đội tuyển.

Lường trước được những khó khăn này, HLV Trần Vân Phát đã có kế hoạch củng cố lực lượng từ rất sớm, đặt niềm tin vào lứa kế cận. Ông thầy người Trung Quốc mạnh dạn thực hiện thử nghiệm, tìm ra được nhiều gương mặt trẻ triển vọng như: Lê Thị Thương, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Muôn, Ngọc Anh, Nhiêu Thùy Linh, Huyền Linh.

Đây đều là những gương mặt đã được rèn luyện tại đấu trường ASIAD 16 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Bên cạnh đó, là sự phục vụ của một số cựu binh từng giành HCV năm 2009 là Kim Hồng, Kiều Trinh, Kim Tiến, Bùi Thị Phượng… cũng là yếu tố đảm bảo cho sự ổn định.

Dù vậy, sự trưởng thành của những gương mặt trẻ là quá ít để có thể lấp đầy khoảng trống mà các đàn chị để lại. Vấn đề đặt ra cho HLV Trần Vân Phát là tìm ra được giải pháp gắn kết giữa hai thế hệ trong những đợt tập huấn tới đây. Để đạt được mục tiêu nối dài kỷ lục giành HCV khu vực, bóng đá nữ Việt Nam cần phải được đầu tư thích đáng trong thời gian tới.

T.L