05:08 24/05/2012

VFF “lên dây cót” giúp HLV Phan Thanh Hùng

Thời điểm tập trung đã cận kề, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải hoàn tất danh sách ĐTVN sẽ tập trung đợt này để LĐBĐVN (VFF) phê duyệt. Tuy nhiên, ngay từ lúc này đã có thể dự đoán, đội tuyển sẽ không có được lực lượng mạnh nhất.

Thời điểm tập trung đã cận kề, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải hoàn tất danh sách ĐTVN sẽ tập trung đợt này để LĐBĐVN (VFF) phê duyệt. Tuy nhiên, ngay từ lúc này đã có thể dự đoán, đội tuyển sẽ không có được lực lượng mạnh nhất. Những cầu thủ từng là trụ cột của ĐTVN một thời như Tấn Trường, Đình Luật và Phước Tứ đã không thi đấu trong một thời gian do phải chịu án kỷ luật nội bộ của Sài Gòn FC. Tiền đạo Quang Hải vừa mới bình phục sau chấn thương, chưa đạt được phong độ cao. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cũng đã khẳng định sẽ không gọi triệu tập các cầu thủ nhập tịch. Chính vì vậy, chắc chắn những cầu thủ như Quả bóng đồng Huỳnh Kesley sẽ không có cơ hội đóng góp cho đội tuyển. 

Đây chỉ là đợt tập trung cho 2 trận thi đấu giao hữu, nên nhiều khả năng sẽ có cầu thủ từ chối lên tuyển với những lý do cá nhân. Để ngăn chặn điều này, VFF đã “lên dây cót” rằng sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với cá nhân nào từ chối “lên tuyển” với những lý do không thuyết phục. “Đây không chỉ là vấn đề nhận thức của các cầu thủ mà cả của VFF, giới truyền thông và người hâm mộ. Trong điều lệ Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra những quy định rất chặt chẽ về vấn đề này. Cụ thể, các cầu thủ từ chối lên tuyển sẽ bị xử phạt. Chuẩn bị cho đợt tập trung tới, VFF yêu cầu các CLB phải tiếp tục giáo dục cầu thủ để họ nhận thấy vinh dự và trách nhiệm lớn khi làm nhiệm vụ ĐTQG. Đợt tập trung lần này được xác định là bước chuẩn bị dài hơi cho các chiến dịch lớn, nên VFF sẽ làm quyết liệt vấn đề trốn tuyển”, ông Trung khẳng định.


Lần đầu tiên thử nghiệm sử dụng HLV nội, ĐTVN lại phải đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực như đã nói trên. Bên cạnh đó là vấn đề thời gian. Tập trung ngày 4/6, đến ngày 8/6 đã phải thi đấu tại Trung Quốc trận đầu tiên, nên thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ không có thời gian chuẩn bị. HLV Phan Thanh Hùng khẳng định, ông không sợ thua, ĐTVN sẽ dần khắc phục những hạn chế từ những thất bại. Tuy nhiên, VFF hiểu họ sẽ phải “gồng mình” cùng HLV Phan Thanh Hùng vượt qua giai đoạn này. Nếu không quyết liệt, những thất bại của đội tuyển sẽ khiến VFF khó khăn trong quá trình ký hợp đồng với HLV nội sau đó.

Lâm Khánh