07:05 14/07/2011

Vết dầu loang nguy hiểm

Không dừng lại ở việc tờ News of the World bị đình bản sau 168 năm hoạt động, bê bối nghe lén của tờ báo hàng đầu ở Anh đang ngày một lan rộng và có thể vượt ra ngoài biên giới xứ sương mù.

Không dừng lại ở việc tờ News of the World bị đình bản sau 168 năm hoạt động, bê bối nghe lén của tờ báo hàng đầu ở Anh đang ngày một lan rộng và có thể vượt ra ngoài biên giới xứ sương mù.

Thẩm phán Brian

Ngày 13/6, Thủ tướng Anh David Cameron đã chỉ định thẩm phán cấp cao Brian Leveson chỉ đạo cuộc điều tra về hành vi nghe lén của các cơ quan truyền thông thuộc tập đoàn News Corp của tỷ phú Rupert Murdoch, chứ không riêng tờ News of the World.

Cuộc điều tra, có sự tham gia của một số chuyên gia độc lập cấp cao, sẽ tập trung làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan truyền thông nói trên cũng như mối quan hệ giữa các cơ quan này với lực lượng cảnh sát và cả các chính trị gia.

Thủ tướng Cameron cho biết, cuộc điều tra sẽ được bắt đầu sớm nhất có thể và các nhân chứng trong vụ này, kể cả các chủ báo, có thể sẽ phải tuyên thệ. Ông Cameron cũng khẳng định trước Quốc hội rằng, bất cứ ai phạm tội trong vụ này cũng sẽ không chỉ bị đưa ra trước pháp luật mà còn bị cấm tham gia các cơ quan báo chí ở Anh. Những kết quả đầu tiên của cuộc điều tra này dự kiến sẽ được công bố trong 12 tháng tới.

Hiện bản thân Thủ tướng Cameron cũng đang phải đối mặt với câu hỏi, tại sao ông lại bổ nhiệm Andy Coulson, người từng phải từ chức Tổng Biên tập News of the World sau khi bê bối nghe lén điện thoại của Hoàng gia Anh bị vỡ lở năm 2007, làm Giám đốc truyền thông của Văn phòng Thủ tướng.

Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch (ảnh chụp ngày 13/7/2011). Ảnh: Internet

Trong khi đó, cảnh sát Anh đã mở cuộc điều tra về khả năng các phóng viên của News of the World đã hối lộ cảnh sát. Các lãnh đạo cảnh sát khẳng định với Quốc hội là không có gì sai trái, song dư luận vẫn đặt câu hỏi, phải chăng mối quan hệ của các chủ báo với lãnh đạo ngành cảnh sát đã khiến các cuộc điều tra trước đây về hành vi nghe lén rất hạn chế.

Đối tượng bị News of the World nghe lén cũng được phát hiện ngày càng mở rộng. Cảnh sát Anh ngày 13/7 cho biết, họ đã tìm thấy trong sổ ghi chép của một thám tử tư làm việc cho News of the World hơn 200 cái tên và thông tin cá nhân. Ngoài ra, News of the World còn bị phát hiện đã trả hàng chục nghìn USD cho một số người nổi tiếng, sau khi họ phàn nàn rằng điện thoại của họ đã bị nghe lén.

Nhiều quan chức Anh cho rằng, hành vi nghe lén không chỉ giới hạn ở News of the World mà phổ biến ở nhiều tờ báo khác thuộc News Corp. Ba tờ báo là The Sun, The Times và The Sunday Times của công ty con News International thuộc News Corp đang là nghi can hàng đầu. Ngày 13/7, cựu Thủ tướng Gordon Brown, một ngày sau khi được cảnh sát thông báo ông có thể là nạn nhân bị nghe lén điện thoại và đột nhập tài khoản ngân hàng, đã cho biết, có khả năng tờ The Sun đã tiếp cận trái phép hồ sơ bệnh án của con trai ông hồi năm 2006.

Nghiêm trọng hơn, bê bối nghe lén của News Corp đang có nguy cơ lan tới Mỹ, nơi tỷ phú Murdoch cũng sở hữu tờ Wall Street Journal, tờ New York Post và kênh truyền hình Fox. Ngày 13/7, Chủ tịch Ủy ban thương mại Thượng viện Mỹ, ông John Rockefeller đã yêu cầu mở cuộc điều tra để xác định xem News Corp có vi phạm luật pháp Mỹ hay không.

Hãng tin Anh Reuters cho biết, ông Rupert Murdoch cùng con trai James Murdoch và Rebekah Brooks, cựu Tổng Biên tập News of the World và hiện là Giám đốc điều hành News International, đã nhận được giấy triệu hồi tới điều trần trước Ủy ban lập pháp của Quốc hội Anh vào tuần tới.
Trước hàng loạt sức ép như vậy, tỷ phú Murdoch ngày 13/7 đã quyết định rút lại kế hoạch mua kênh truyền hình vệ tinh BskyB, vốn được xem là giải pháp để cứu News Corp sau bê bối nghe lén.

A.M