10:11 04/10/2021

Venom 'xâm chiếm' các rạp Bắc Mỹ

Có thời lượng 97 phút, 'Venom: Let There Be Carnage' (tạm dịch Venom: Đối mặt tử thù) tràn ngập những cảnh hành động mãn nhãn và đây có lẽ là lý do khiến bom tấn theo thể loại hành động này chiếm ngôi vị đầu bảng các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua.

Thống kê của hãng Exhibitor Relations - công ty chuyên nghiên cứu và thu thập dữ liệu trong ngành giải trí- cho thấy trong 3 ngày công chiếu đầu tiên, bộ phim vốn được kỳ vọng từ lâu của hãng Sony đã thu về 90,1 triệu USD, trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất trong thời gian đại dịch COVID-19, phá mức kỷ lục 80,3 triệu USD của "Black Widow" do hãng Marvel Studios sản xuất và phát hành hồi tháng 7 vừa qua.

Mức doanh thu khủng của "Venom: Let There Be Carnage" được coi là sự thành công của các nhà sản xuất phim trong bối cảnh cuộc sống bình thường mới đang dần trở lại sau đại dịch COVID-19. Phần 1 của loạt phim Venom cũng đạt doanh thu cao với 80 triệu USD trong lần đầu ra mắt hồi năm 2018 và kết thúc công chiếu với 213 triệu USD ở Bắc Mỹ và 856 triệu USD trên toàn thế giới. 

Là phần tiếp theo của loạt phim Venom (nhân vật trong truyện tranh của Marvel), "Venom: Let There Be Carnage" đã được khán giả chờ mong từ khi tung trailer đầu tiên. Trong phần mới này, phóng viên Eddie Brock (do Tom Hardy thủ vai), đồng thời là vật chủ của quái vật hành tinh Venom sẽ phải đối diện kẻ thù mới - tên giết người hàng loạt Cletus Kasady (Woody Harrelson). Vì cắn vào tay Eddie Brock nên một quái vật cộng sinh ngoài hành tinh khác được gọi là Carnage sản sinh trong cơ thể Cletus Kasady. Kết hợp với bản tính khát máu thích giết người, Carnage trở thành mối đe dọa lớn không chỉ với Venom mà còn cả nhân loại.

Không chỉ "Venom: Let There be Carnage" là tân binh trong tuần này, các rạp chiếu phim tại Bắc Mỹ còn đón nhận thêm hai tác phẩm điện ảnh mới là phim hoạt hình "The Addams Family 2" (tạm dịch: Gia đình Addams 2) và "The Many Saints of Newark", song hai tân binh này có vị trí xếp khác nhau. Với doanh thu phòng vé vượt mong đợi 18 triệu USD, "The Addams Family 2" đã chiếm lĩnh vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tuần này. Nhắm tới đối tượng khán giả rộng hơn (gia đình, trẻ em), "The Addams Family 2" tiếp tục kể cuộc sống của gia đình Adam với cuộc phiêu lưu của Morticia và Gomez. Các diễn viên nổi tiếng của Hollywood Oscar Isaac, Charlize Theron và Chloe Grace Moretz đảm nhận lồng tiếng.

Trong khi đó, “The many saints of newark”, tiền truyện của “The Sopranos”, có màn chào rạp không mấy khởi sắc với 5 triệu USD doanh thu phòng vé và tạm đứng thứ 5. Bộ phim kể về thời niên thiếu của Tony Soprano (do Michael Gandolfini thể hiện) và nhóm xã hội đen đối thủ bắt đầu thách thức gia đình tội phạm nắm giữ thành phố.

Quán quân của tuần trước, bom tấn "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (tạm dịch là “Thượng Khí và Huyền thoại thập luân") đành ngậm ngùi xuống vị trí thứ 3 với 6 triệu USD. Sau 5 tuần công chiếu, tác phẩm điện ảnh của nhà sản xuất Marvel này đã thu về hơn 200 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và 386 triệu USD trên toàn thế giới. Mức này ít hơn nhiều so với doanh thu của một bộ phim của Marvel được ra mắt trong thời gian tiền COVID-19, song cũng được xem là một trong những mức doanh thu tốt nhất tại thời điểm hiện nay.

Dưới đây là các phim còn lại trong top 10 phim ăn khách tại Bắc Mỹ cuối tuần qua:
- "Dear Evan Hansen" - 2,5 triệu USD
- " Candyman" -1,2 triệu USD
- "Cry Macho" -1 triệu USD
- "Jungle Cruise"  680.000 USD
- "Copshop" 625.000 USD.

Thanh Hương (TTXVN)