01:08 08/01/2015

Venezuela và Trung Quốc thỏa thuận trên 20 tỷ USD

Trung Quốc và Venezuela đã thỏa thuận các dự án hợp tác trị giá hơn 20 tỷ USD trong các lĩnh vực năng lượng, xây dựng, công nghệ và tài chính.

Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, hai nước đã thỏa thuận các dự án hợp tác trị giá hơn 20 tỷ USD trong các lĩnh vực năng lượng, xây dựng, công nghệ và tài chính.
 
Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7/1, ông Maduro cho biết Trung Quốc sẽ đầu tư xây dựng trường học và nhà ở cho người thu nhập thấp; mở rộng băng thông internet; xây dựng nhà máy ô tô; sản xuất máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác tại Venezuela.
 
Nhà lãnh đạo Venezuela cũng cho biết hai nước dự kiến thúc đẩy một số dự án tại Dải dầu khí Orinoco, khu vực có dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới. Hiện Venezuela là nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ 7 cho Trung Quốc, với khoảng 524.000 thùng/ngày.
 
Ngoài ra, hai bên cũng đạt được thỏa thuận trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và quân sự.
 

Tổng thống Maduro gặp gỡ báo chí. Ảnh: AVN.


Kể từ khi cố Tổng thống Hugo Chávez lên cầm quyền cách đây 16 năm, hai nước đã ký hơn 450 văn kiện hợp tác.
 
Theo thống kê của Trung Quốc, trao đổi thương mại giữa hai nước tăng từ 1,4 triệu USD năm 1974, khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao, lên 19,2 tỷ USD năm 2013. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Venezuela, sau Mỹ, trong khi Venezuela là bạn hàng lớn thứ tư của Trung Quốc tại Mỹ Latinh.
 
Trong chuyến thăm Venezuela tháng 7 năm ngoái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hai bên đã quyết định nâng quan hệ giữa hai nước từ quan hệ đối tác chiến lược vì sự phát triển chung lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
 
Trong thời gian thăm Trung Quốc, Tổng thống Maduro sẽ dự Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ nhất Diễn đàn Trung Quốc – Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC).
 
Sau Trung Quốc, Tổng thống Maduro sẽ tới một số quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), trong đó có Iran, Algeria và Saudi Arabia, nhằm bàn các biện pháp ngăn giá dầu lao dốc và đưa giá trở lại mức 90-100 USD/thùng.
 
 
Quang Sơn
(P/v TTXVN tại Argentina)