11:14 18/11/2014

Venezuela thúc đẩy cuộc họp 'đặc biệt' của các nước dầu mỏ

Venezuela thúc đẩy một cuộc họp “đặc biệt” của các nước sản xuất dầu mỏ, kể cả các nước không thuộc OPEC, để bàn biện pháp ngăn giá dầu đang giảm sâu hiện nay.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 17/11 cho biết nước này đang thúc đẩy một cuộc họp “đặc biệt” của các nước sản xuất dầu mỏ, kể cả các nước không là thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC), để bàn biện pháp ngăn giá dầu đang giảm sâu hiện nay.
 

Tổng thống Nicolás Maduro. Ảnh: Minci.


Phát biểu tại Đại hội lần thứ nhất giai cấp công nhân Venezuela được tổ chức tại thủ đô Caracas, ông Maduro cho hay Ngoại trưởng Venezuela Rafael Ramírez ngày 17/11 kết thúc tại Nga chuyến công du một số nước sản xuất dầu mỏ để phối hợp các bước đi nhằm bảo vệ giá dầu và thị trường dầu mỏ thế giới trước tình trạng giá dầu lao dốc.
 
Sau khi đón Bộ trưởng dầu mỏ Saudi Arabia Ali al-Naimi đầu tháng này, ông Ramírez đã thăm Mexico và tiếp đó thực hiện chuyến công du tới Algeria, Qatar, Iran và Nga.
 
Tại Nga, ông Ramírez trao thư của Tổng thống Maduro gửi ông Vladimir Putin, người đứng đầu quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai thế giới nhưng không phải là thành viên OPEC.
 
Chuyến công du của ông Ramírez- đồng thời là đại diện của Venezuela tại OPEC- diễn ra ít ngày trước cuộc họp cấp bộ trưởng của tổ chức này tại Vienna (Áo). Cuộc họp lúc đầu được dự kiến diễn ra ngày 21/11 nhưng đã lùi lại tới ngày 27 theo đề nghị của Venezuela. Tại hội nghị này, Venezuela sẽ đưa ra đề xuất nhằm vực giá dầu.
 
Dầu mỏ chiếm khoảng 96% tổng kim ngạch xuất khẩu của Venezuela. Caracas chủ trương cắt giảm sản lượng để đẩy giá lên nhưng theo nguồn tin báo chí quan điểm này không được Saudi Arabia - nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới - chia sẻ.
 
Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã chạm mức thấp nhất trong 4 năm qua. Theo chính phủ Venezuela, nguyên nhân của tình trạng này là cung vượt cầu, do Mỹ tăng cường sản xuất dầu đá phiến, một số nước không tôn trọng thỏa thuận của OPEC về hạn ngạch sản lượng, và nhu cầu tiêu thụ của châu Âu giảm do kinh tế bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt Nga.
 
Ông Ramírez cũng cho rằng các hoạt động đầu cơ cũng khiến giá dầu giảm “một cách không bình thường” trong thời gian qua. Ông cho biết dự trữ dầu mỏ trên thế giới hiện nay đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong 58 ngày, nhiều hơn 5 ngày so với mức thông thường. Điều này cũng ảnh hưởng tới thị trường dầu mỏ.
 
Việc giá dầu giảm xuống dưới 80 USD/thùng khiến cuộc họp của OPEC gây sự chú ý của dư luận. Có ý kiến cho rằng cuộc họp này quan trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
 
Trong các cuộc họp gần đây, OPEC quyết định duy trì hạn ngạch sản lượng 30 triệu thùng/ngày.
 

Quang Sơn
(Phóng viên TTXVN tại Argentina)