11:06 21/11/2014

Venezuela thúc đẩy cải thiện kinh tế

Ngày 19/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ban hành một loạt sắc lệnh mới nhằm cải thiện nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Động thái này được thực hiện sau một năm Quốc hội mở rộng quyền hạn của Tổng thống trong việc điều hành kinh tế.

Ngày 19/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ban hành một loạt sắc lệnh mới nhằm cải thiện nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Động thái này được thực hiện sau một năm Quốc hội mở rộng quyền hạn của Tổng thống trong việc điều hành kinh tế.

Tổng thống Nicolas Maduro (giữa) đang cố gắng cải thiện nền kinh tế Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo nhà chức trách, một năm trước, Quốc hội Venezuela đã trao cho Tổng thống quyền chủ động điều hành kinh tế đất nước trong 12 tháng thông qua việc ban hành các sắc lệnh về chính sách kinh tế. Ngay trước khi thời hạn này kết thúc, Tổng thống Maduro đã ký một loạt sắc lệnh như tăng thuế đánh vào các mặt hàng xa xỉ, rượu và thuốc lá; siết chặt quản lý doanh nghiệp nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp có mức lợi nhuận trên 30%.

Ngoài ra, Tổng thống cũng ban hành các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng độc quyền, mở rộng vai trò của nhà nước trong ngành công nghiệp khai thác vàng và khuyến khích đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế lại không đánh giá cao các nỗ lực của nhà lãnh đạo Venezuela. Giới chuyên gia cho rằng các biện pháp này thiếu tập trung, không đủ khả năng kiềm chế lạm phát nay đã ở mức 63,4% và cũng không bù đắp được tình trạng thiếu hụt hàng hóa cơ bản hay nâng cao mức dự trữ ngoại tệ.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ dường như chuẩn bị gia tăng sức ép lên quốc gia Nam Mỹ này. Phó cố vấn an ninh quốc gia Antony Blinken ngày 19/11 cho biết Nhà Trắng sẽ ủng hộ việc gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela.

TTG