Đại sứ Venezuela khẳng định sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ Nga, mở ra khả năng Moskva đóng vai trò trung gian trong căng thẳng Mỹ - Venezuela.
Moskva khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Caracas trước sức ép từ Mỹ. Ảnh: TASS
Theo báo Izvestia (Nga) ngày 15/10, Venezuela đã tăng cường trạng thái sẵn sàng chiến đấu và hôm 14/10, kế hoạch "Độc lập 200" đã được triển khai tại ba bang của nước này, bao gồm các biện pháp giám sát và kiểm soát các địa điểm chiến lược quan trọng. Caracas lo ngại các cuộc tấn công có thể xảy ra từ Mỹ, quốc gia đã tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Caribe trong nhiều tuần qua.
Trong bối cảnh trên, Đại sứ Venezuela tại Nga Jesus Rafael Salazar Velazquez nói với Izvestia rằng Caracas sẵn sàng chấp nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng trong quan hệ với Mỹ.
"Nga luôn là một quốc gia thân thiện, mong muốn hòa bình và tiến bộ cho Venezuela. Bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Nga đều sẽ được đất nước và chính quyền chúng tôi đánh giá cao và đón nhận tích cực", Đại sứ Velazquez phát biểu.
Đáp lại, Moskva sẵn sàng xem xét khả năng này. "Nga sẽ xử lý mọi lời kêu gọi từ các đối tác với sự quan tâm và tôn trọng thích đáng nếu chúng được đưa ra", Đại sứ quán Nga tại Caracas nói với Izvestia.
Phái đoàn ngoại giao Nga tại Venezuela cũng nhấn mạnh rằng "Moskva kiên quyết lên án các cuộc không kích của không quân Mỹ vào các tàu ở vùng biển quốc tế gần Venezuela".
"Những hành động leo thang như vậy sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng cho toàn bộ khu vực. Quan hệ giữa Nga và Venezuela, bao gồm hợp tác thương mại và kinh tế, vẫn tiếp tục phát triển ổn định. Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn với lãnh đạo và nhân dân Venezuela trong tình hình hiện tại và luôn sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược song phương", Đại sứ quán Nga cho biết.
Đài Sputnik dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/10 cho biết, ông đã cho phép Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ra lệnh tấn công một tàu bị cáo buộc có liên quan đến buôn bán ma túy ngoài khơi bờ biển Venezuela, khiến 6 người thiệt mạng.
Ông Trump cho biết thêm rằng con tàu đang di chuyển dọc theo một tuyến đường buôn bán ma túy nổi tiếng và 6 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong khi không có quân nhân Mỹ nào bị thương.
Đánh giá về các diễn biến gần đây xung quanh Venezuela, nhà khoa học chính trị người Mỹ Peter Kuznick nói với Izvestia: "Không có bằng chứng nào được đưa ra để xác nhận vai trò bị cáo buộc của Venezuela trong hoạt động buôn bán ma túy vào Mỹ - đặc biệt là trong trường hợp fentanyl, loại thuốc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là mối đe dọa chính đối với người sử dụng ma túy ở Mỹ. Venezuela không sản xuất cũng không xuất khẩu fentanyl và không được coi là một tác nhân chính trong hoạt động buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh".
Về quan hệ với Nga, theo hãng thông tấn TASS (Nga), Đại sứ Velasquez tiết lộ với với các phóng viên rằng Venezuela và Nga đang tích cực phát triển hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu mỏ.
"Hợp tác này đang phát triển tích cực; trong một thời gian khá dài, chúng tôi đã có 5 doanh nghiệp sản xuất dầu chung tại Venezuela. Có sự hợp tác tích cực trong việc thăm dò, khai thác và bán dầu. Tôi không thể cung cấp con số chính xác, nhưng thỏa thuận hợp tác năng lượng vẫn còn hiệu lực, cũng như tất cả các thỏa thuận khác mà chúng tôi đã ký với Nga", Đại sứ Velasquez nêu rõ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ký hiệp ước về quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược giữa hai nước sau các cuộc đàm phán tại Điện Kremlin vào ngày 7/5. Hiệp ước này quy định tăng cường tương tác trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng, khai thác mỏ và các lĩnh vực chiến lược khác.