07:09 17/07/2019

Venezuela phản đối đe dọa trừng phạt của EU

Ngày 16/7, Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra thông cáo bác bỏ tuyên bố mang tính đe dọa của Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini khi nói rằng EU có thể sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới với quốc gia Nam Mỹ này nếu các cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập tại Barbados không đem lại kết quả cụ thể.

Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini phát biểu tại lễ khai trương trụ sở EU ở Kuwait City, Kuwait, ngày 14/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ: “Một lần nữa bà Mogherini lại có thái độ can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela và đưa ra những lời đe dọa không thể chấp nhận được, qua đó cho thấy quan điểm gần với thái độ hiếu chiến của chính phủ Mỹ hơn là những nỗ lực để đạt được một thỏa thuận giữa các bên ở Venezuela”.

Chính phủ Venezuela cho rằng vào thời điểm mà sự thận trọng đang là yếu tố quyết định đối với bầu không khí đối thoại thì EU dường như vẫn tiếp tục giữ quan điểm sử dụng xung đột như là phương thức để giải quyết vấn đề chính trị, ủng hộ những thành phần gây bất ổn, đi ngược lại với thiện chí của người dân Venezuela mong muốn hòa bình. Chính phủ Venezuela cũng nhấn mạnh khi mà nước này và dư luận thế giới lên án cuộc bao vây cấm vận đơn phương tàn bạo thì EU lại có ý định sử dụng biện pháp này nhằm gây áp lực chính trị, và biện minh cho những tội ác chính trị của những đối tượng kêu gọi một cuộc can thiệp quân sự của nước ngoài vào Venezuela.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela nhấn mạnh, nước này yêu cầu EU cần phải giữ lập trường tôn trọng và cân bằng mang tính xây dựng, từ bỏ những ý định cản trở những cơ chế hòa bình để giải quyết những vấn đề nội bộ hiện nay của Venezuela.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Washington dẫn các nguồn tin khu vực cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch chuyển hơn 40 triệu USD cho các nước Trung Mỹ để hỗ trợ cho phe đối lập do Mỹ hậu thuẫn ở Venezuela.

Theo nguồn tin trên, khoản tiền 41,9 triệu USD dành cho 2 trong số 3 nước Trung Mỹ là Guatemala và Honduras. Khoản tiền trên sẽ được sử dụng để trả lương, vé máy bay, tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật cho bầu cử và đào tạo "quản trị tốt" cho lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido và nhóm ủng hộ ông.

Hiện phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra phản ứng trước thông tin nói trên. Động thái trên diễn ra sau khi Chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này vừa kết thúc cuộc đàm phán tại Barbados dưới sự trung gian của Na Uy, trong đó các bên thống nhất sẽ thiết lập một cơ chế làm việc thường trực để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội trầm trọng trong nước hiện nay.

Tình hình chính trị xã hội Venezuela diễn biến căng thẳng sau khi thủ lĩnh phe đối lập Guaido tự phong là “tổng thống lâm thời” của nước này hôm 23/1. Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính của phe đối lập với sự tiếp tay của Mỹ và một số nước láng giềng. Ông Maduro cũng cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã gây ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế nước này.

Hoài Nam - Đặng Huyền (TTXVN)