02:08 27/02/2014

Venezuela phá tan âm mưu lật đổ chính quyền

Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua tuyên bố chính phủ nước này về cơ bản đã đập tan một âm mưu phá hoại trật tự hiến pháp của các nhóm cực hữu trong và ngoài nước, song mối đe dọa vẫn đang hiện hữu.

Ngày 26/2, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua tuyên bố chính phủ nước này về cơ bản đã đập tan một âm mưu phá hoại trật tự hiến pháp của các nhóm cực hữu trong và ngoài nước, song mối đe dọa vẫn đang hiện hữu.

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Bolivia David Choquehuanca tại thủ đô La Paz, ông Jaua khẳng định các cuộc biểu tình phản đối chính phủ đang diễn ra ở Venezuela không đơn thuần chỉ là các vấn đề xã hội mà mục đích thực sự liên quan tới chính trị của các nhóm đối lập được đào tạo bài bản nhằm kích động bạo lực.

Ngoại trưởng Jaua cho rằng Venezuela còn tồn tại những vấn đề xã hội cần giải quyết, giống như ở bất cứ xã hội nào trên thế giới, nhưng đó không phải lý do dẫn tới các cuộc biểu tình bạo lực. Ông khẳng định, mục tiêu chính của những kẻ đứng đằng sau là nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, phá hủy những thành tựu của cuộc cách mạng do cố Tổng thống Hugo Chavez gây dựng cách đây 15 năm.

Người dân Venezuela tuần hành vì hòa bình tại thủ đô Caracas nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Nicolas Maduro và chính phủ của ông, ngày 23/2. Ảnh: THX-TTXVN


Chính phủ Venezuela cũng bác bỏ cáo buộc rằng nước này ngăn chặn người dân sử dụng internet, đồng thời khẳng định quyền tự do ngôn luận và báo chí vẫn được tôn trọng. Hiện Ngoại trưởng Jaua đang có chuyến công du tới các nước thành viên Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) để thông báo về tình hình đang diễn ra ở Venezuela.

Cùng ngày, phe đối lập ở Venezuela đã từ chối tham gia các cuộc đàm phán do chính phủ kêu gọi nhằm chấm dứt 3 tuần biểu tình ở nước này, khiến 14 người thiệt mạng.

Trong lá thư gửi Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza, liên minh đối lập MUD nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không tham dự cuộc đối thoại không mang tính chân thực này".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Washington đứng sau làn sóng biểu tình ở Venezuela, đồng thời cho rằng căng thẳng giữa hai nước đã kéo dài quá lâu. Trước đó hôm 25/2, Chính phủ Mỹ đã trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa việc Caracas tuyên bố 3 nhân viên Đại sứ quán Mỹ là “những nhân vật không được hoan nghênh”, do đứng đằng sau các cuộc biểu tình bạo động chống Chính phủ Venezuela trong những ngày qua.


TN