02:17 04/02/2015

Venezuela nhờ UNASUR làm trung gian hòa giải với Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đề nghị Liên minh các quốc gia Nam Mỹ làm trung gian hòa giải các vụ căng thẳng gần đây giữa nước này và Mỹ.

Ngày 3/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đề nghị Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) làm trung gian hòa giải các vụ căng thẳng gần đây giữa nước này và Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: THX/TTXVN. 


Phát biểu trên truyền hình quốc gia Venezuela, Tổng thống Maduro thông báo rằng ông đã đề nghị Tổng Thư ký UNASUR Ernesto Samper khởi động một "sáng kiến ngoại giao" để ngăn Washington đẩy quan hệ Mỹ - Venezuela lâm vào "thế bế tắc". Ông Maduro cho biết sẽ chính thức đề nghị ông Samper khởi động các cuộc đàm phán chính trị để "chấm dứt hành động gây hấn" nhằm vào Caracas nhân chuyến thăm Venezuela của vị Tổng thư ký này vào ngày 4/2.

Tổng thống Maduro cho biết Tổng thống Ecuador kiêm Chủ tịch Cộng đồng các nước Caribe và Mỹ Latinh (CELAC) cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực ngoại giao của Venezuela về tái thiết lập "quan hệ ngoại giao trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau" với Mỹ.

Quan hệ Mỹ và Venezuela trở nên căng thẳng kể từ khi cố Tổng thống Hugo Chavez lên cầm quyền hồi năm 1999. Từ đó tới nay, Washington đã thực thi nhiều biện pháp nhằm cô lập chính quyền Caracas, đồng thời kích động phe đối lập nước này tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm tìm cách lật đổ chính phủ. Mới đây nhất, ngày 2/2, Mỹ đã áp đặt những hạn chế về thị thực mới đối với một số quan chức Venezuela mà Washington coi là "lạm dụng nhân quyền và tham nhũng".


TTXVN/Tin Tức