03:13 20/03/2019

Venezuela lên án Mỹ và Brazil đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế

Ngày 19/3, Chính phủ Venezuela đã lên tiếng cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang tìm cách biện minh cho những hành động gây chiến khi tuyên bố ủng hộ việc gây sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải từ bỏ quyền lực.

Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong một thông cáo chính thức, Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ những tuyên bố của các nhà lãnh đạo Mỹ và Brazil vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc. Chính phủ Venezuela khẳng định không một thế lực nào có thể khuất phục được ý chí độc lập và chủ quyền của nhân dân Venezuela, cũng như không thể thành công trong việc gieo rắc sự thù hận và hiếu chiến giữa các nước ở khu vực Mỹ Latinh.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Brazil Bolsonaro, trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Brazil tới Mỹ, đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt để gây sức ép đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Trump một lần nữa nhấn mạnh mọi khả năng đều được đặt lên bàn để buộc ông Maduro phải từ chức. Còn Tổng thống Bolsonaro cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ về khả năng cho phép quân đội nước này được hiện diện trên lãnh thổ Brazil sát biên giới với Venezuela.

Hiện tình hình chính trị - xã hội Venezuela đang diễn biến căng thẳng kể từ khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tự xưng là “tổng thống lâm thời” hôm 23/1. Chính quyền Washington công nhận ông Guaido, cho phép ông này kiểm soát các tài khoản ngân hàng của Venezuela tại Mỹ. Đáp lại động thái này của Washington, Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố cắt đứt các quan hệ ngoại giao và chính trị với Mỹ.

Hoài Nam (TTXVN)