02:11 19/02/2014

Venezuela khẳng định trong nước vẫn ổn định

Venezuela khẳng định chính phủ nước này vẫn duy trì được sự ổn định và trật tự trị an tại thủ đô Caracas sau khi đồng thời diễn ra hai cuộc tuần hành lớn giữa những người ủng hộ và chống chính phủ sáng cùng ngày.

Venezuela ngày 18/2 khẳng định chính phủ nước này vẫn duy trì được sự ổn định và trật tự trị an tại thủ đô Caracas sau khi đồng thời diễn ra hai cuộc tuần hành lớn giữa những người ủng hộ và chống chính phủ sáng cùng ngày. Đây được coi là nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro nhằm thực hiện cam kết đảm bảo an ninh của quốc gia và người dân nước này trong bối cảnh các thế lực thù địch âm mưu gây rối và gây bạo lực.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Venezuela, Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình Miguel Rodriguez Torres cho biết đến chiều cùng ngày, tình hình tại thủ đô Caracas vẫn yên tĩnh, không có bạo động. Ông khẳng định người dân thủ đô đều có ý thức giữ gìn trật tự xã hội và tôn trọng kỷ cương pháp luật, cho thấy toàn thể người dân nước này mong muốn hòa bình và sự hòa hợp.

Nhiều nhân viên, kỹ sư thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDSVA), cùng hàng trăm người dân Caracas đã tham gia cuộc tuần hành từ Quảng trưởng Venezuela đến Cung điện Miraflores (Dinh tổng thống) nhằm thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ đối với Tổng thổng Maduro.

Ngày 15/2, đông đảo người dân Venezuela đã tham gia "Cuộc tuần hành vì Hòa bình "do Tổng thống Nicolas Maduro phát động tại thủ đô Caracas, nhằm củng cố sức mạnh, tình đoàn kết và bày tỏ lòng yêu hòa bình, dân chủ của mọi tầng lớp người dân Venezuela. Ảnh: THX-TTXVN


Bộ trưởng Dầu mỏ và khai khoáng Venezuela Rafeal Ramirez cho biết các hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ của trên toàn lãnh thổ vẫn diễn ra bình thường và đảm bảo cung cấp đủ lượng dầu cho các nước trong khu vực.

Trong khi đó, những người tham gia cuộc tuần hành chống chính phủ do thủ lĩnh phe đối lập Leopoldo Lopez đứng đầu, đã tập trung tại khu vực phía đông của thủ đô. Hai hoạt động này gây cản trở giao thông trên một số tuyến đường tại Caracas song không gây thiệt hại.

Cùng ngày, thủ lĩnh đối lập Lopez, người bị cáo buộc giết người và gieo rắc chủ nghĩa khủng bố thông qua tổ chức biểu tình bạo loạn, đã ra đầu thú trước lực lượng Cảnh vệ Quốc gia. Trước đó, một tòa án địa phương đã ra lệnh bắt giữ ông này với những tội danh trên. Tổng thống Maduro cũng cáo buộc ông Lopez gây ra các cuộc đụng độ bạo lực làm 3 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong thời gian vừa qua. Dự kiến, phiên tòa xét xử thủ lĩnh đối lập Lopez sẽ diễn ra ngày 19/2.

Nằm trong cam kết thúc đẩy kinh tế và đảm bảo đời sống của người dân, Tổng thống Maduro, người được trao đặc quyền về quản lý kinh tế hồi tháng 11 vừa qua, đã thông qua khoản hỗ trợ trị giá hơn 1 tỷ USD với mục đích đáp ứng nhu cầu thực phẩm và thuốc men cho người dân trong 4 tháng.

Trong gói hỗ trợ trên, người đứng đầu nhà nước Nam Mỹ cho biết 715 triệu USD sẽ dành cho việc đảm bảo các mặt hàng thực phẩm và 215 triệu USD sẽ nhằm cung ứng thuốc men cần thiết cho nhân dân Venezuela. Ông Maduro đồng thời cũng kêu gọi người dân nước này nỗ lực tăng gia sản xuất và duy trì sự phát triển kinh tế của đất nước.


TTXVN/Tin tức