03:14 21/03/2014

Venezuela kêu gọi phe đối lập trở lại con đường dân chủ

5 tuần sau khi phe đối lập kích động biểu tình bạo loạn khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi lực lượng này từ bỏ con đường bạo lực, hướng tới các giải pháp dân chủ và bầu cử.

5 tuần sau khi phe đối lập kích động biểu tình bạo loạn khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi lực lượng này từ bỏ con đường bạo lực, hướng tới các giải pháp dân chủ và bầu cử.

Phát biểu ngày 20/3 tại cuộc họp các thị trưởng và thống đốc nhằm đánh giá về kế hoạch hòa bình đang được triển khai, Tổng thống Maduro một lần nữa hối thúc phe đối lập than gia Hội nghị Hòa bình và đối thoại toàn quốc, thảo luận về các vấn đề xã hội được dư luận quan tâm. Ông nhấn mạnh mục tiêu duy nhất của phe đối lập là lật đổ chính phủ hợp hiến được dân bầu của Venezuela hiện nay.

Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo ông, không một ai và thế lực nào được phép đứng lên trên luật pháp, lợi ích quốc gia và dân tộc, đồng thời nêu rõ phe đối lập đã nhiều lần phớt lờ lời kêu gọi của chính phủ tham gia đối thoại quốc gia.

Tổng thống Maduro đã giới thiệu một đoạn video clip, trong đó Quận trưởng quận Chaca ở phía Đông Caracas, ông Ramon Muchacho, công khai phát biểu với người dân về mục đích lật đổ chính quyền. Các thông tình báo cho biết ông Muchacho đã giật dây và cho tiền để kích động người biểu tình bạo loạn.

Tổng thống Maduro cùng đồng thời khẳng định người dân Venezuela sẽ đoàn kết đánh bại chủ nghĩa phát xít do các nhóm cực đoan cánh hữu dựng lên. Ông cảnh báo những kẻ theo chủ nghĩa phát xít sẽ phải trả giá cho những tội ác chống lại dân tộc và đất nước.

Cùng ngày, Bolivia đã kêu gọi Mỹ tôn trọng nền dân chủ của Venezuela và Tổng thống được dân bầu của nước này, ông Maduro. Phát biểu trong buổi tiếp 5 nghị sỹ Mỹ đang ở thăm Bolivia, Tổng thống Evo Morales tuyên bố Washington cần tôn trọng Tổng thống Maduro, tôn trọng dân chủ và những lập trường chính trị của các nước Mỹ Latinh và Caribe.

Trước đó, Chính phủ Venezuela tố cáo Mỹ đứng sau các hoạt động chống phá này nhằm gây bất ổn tình hình. Bộ Nội vụ Venezuela cho biết nhiều người biểu tình đã nhận được gần 800 USD/1 tuần để tham gia các hoạt động bạo lực.


TTXVN/Tin tức