01:12 03/01/2015

Venezuela đề nghị Mỹ thiết lập quan hệ tôn trọng lẫn nhau

Tại cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Joe Binden bên lề buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đề nghị Mỹ thiết lập "mối quan hệ tôn trọng" với Caracas.

Tại cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Joe Binden bên lề buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 2/1 đề nghị Mỹ thiết lập "mối quan hệ tôn trọng" với Caracas.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc họp báo ở Caracas ngày 30/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Cuộc gặp tại thủ đô Brassilia của Brazil này là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Venezuela kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành Đạo luật hồi giữa tháng 12/2014 nhằm áp đặt lệnh trừng phạt các quan chức Caracas bị Washington cho là vi phạm nhân quyền vì đàn áp những người biểu tình chống chính phủ tại Venezuela. Theo đó, Mỹ sẽ phong tỏa tài sản và từ chối cấp thị thực cho các quan chức Venezuela mà Washington cáo buộc phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực và các vụ bắt giữ mang tính chính trị trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại Venezuela.

Quan hệ Mỹ và Venezuela trở nên căng thẳng kể từ khi cố Tổng thống Hugo Chavez lên cầm quyền hồi năm 1999. Từ đó tới nay, Washington đã thực thi nhiều biện pháp để cô lập Caracas, kích động phe đối lập nước này tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm tìm cách lật đổ chính phủ.

Ngày 19/5 vừa qua, Venezuela tuyên bố sẽ kiện Mỹ lên Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác với lý do Washington can thiệp vào công việc nội bộ của nước này khi cho phép Quốc hội thảo luận các dự luật trừng phạt Venezuela nếu không có tiến triển trong đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập. Theo Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua, trên cương vị một quốc gia độc lập và tự do, Venezuela không công nhận việc Chính phủ, Quốc hội Mỹ hay bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Venezuela có quyền ban hành luật về Venezuela.

Trước đó, Caracas cũng đã nhiều lần tố cáo Washington đứng sau các hoạt động kích động bạo lực của phe đối lập nhằm gây bất ổn tình hình thông qua các tổ chức phi chính phủ.


TTXVN/Tin tức