09:13 03/09/2014

Venezuela cải tổ nội các

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 2/9 đã thông báo một loạt thay đổi trong nội các, cũng như việc sáp nhập một số bộ nhằm nâng cao hiệu quả điều hành của chính phủ.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 2/9 đã thông báo một loạt thay đổi trong nội các, cũng như việc sáp nhập một số bộ nhằm nâng cao hiệu quả điều hành của chính phủ.


Nổi lên trong các thay đổi nội các lần này là việc ông Rafael Ramírez thôi giữ chức Bộ trưởng dầu mỏ và khai khoáng kiêm Chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA để đảm nhiệm chức Bộ trưởng ngoại giao, thay ông Elías Jaua, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng công xã.


Tổng thống Maduro thông báo những thay đổi trong nội các (ảnh: Minci)


Các ông Rafael Ramírez và Elías Jaua được chỉ định là hai trong số 7 phó tổng thống, phụ trách lần lượt các lĩnh vực chủ quyền chính trị và phát triển lãnh thổ.


Trong khi đó, ông Rodolfo Marco Torres được bổ nhiệm làm Phó tổng thống phụ trách lĩnh vực kinh tế và tài chính, thay ông Rafael Ramírez. Ông Torres sẽ kiêm Bộ trưởng Bộ kinh tế, tài chính và ngân hàng công.


Ông Jorge Arreaza tiếp tục giữ chức Phó tổng thống điều hành. Tổng thống Maduro đã thiết lập chức Phó tổng thống phụ trách an ninh và chủ quyền lương thực, và bổ nhiệm ông Yván Gil giữ chức này kiêm Chủ tịch Ngân hàng nông nghiệp.


Ông Asdrúbal Chávez được giao trọng trách đứng đầu Bộ dầu mỏ và khai khoáng, trong khi ông Eulogio del Pino được đề bạt làm Chủ tịch PDVSA.


Trong lần cải tổ nội các lần này, ông Maduro cũng đã thay người đứng đầu các bộ thương mại, nông nghiệp, y tế, văn hóa.


Mặt khác, Tổng thống Maduro quyết định sáp nhập Bộ giáo dục đại học với Bộ khoa học và công nghệ, Bộ thanh niên với Bộ thể thao, và Bộ nhà ở với Bộ môi trường.


Theo một số nhà phân tích, trong 16 tháng cầm quyền, ông Maduro đã đưa ra một số thay đổi trong nội các, tuy nhiên đây là lần cải tổ rộng rãi nhất.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)