05:10 15/05/2014

Venezuela bắt 80 sinh viên biểu tình bạo lực

Lực lượng an ninh Venezuela đã bắt giữ khoảng 80 sinh viên đã có những hành động bạo lực trong một cuộc biểu tình chống chính phủ ngày 14/5 tại quận Chacao ở phía đông thủ đô Caracas.

Lực lượng an ninh Venezuela đã bắt giữ khoảng 80 sinh viên đã có những hành động bạo lực trong một cuộc biểu tình chống chính phủ ngày 14/5 tại quận Chacao ở phía đông thủ đô Caracas.


Cảnh bạo lực trong cuộc biểu tình của sinh viên ngày 14/5 (ảnh: Universal)


Đụng độ đã diễn ra sau khi các sinh viên thay vì diễu hành tới trụ sở Tổng viện kiểm sát như đã đăng ký để đòi thả những sinh viên bị bắt trong các cuộc biểu tình bạo lực trước đó, họ đã tới văn phòng Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Vào thời điểm kết thúc biểu tình, một số phần tử quá khích đã ném đá, bom xăng và dùng cả súng tấn công trụ sở Bộ du lịch, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán. Ít nhất 5 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ trên.


Các hành động bạo lực này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập Venezuela để chấm dứt các cuộc biểu tình bạo lực bị “đóng băng” cho tới khi phái đoàn ngoại trưởng Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) tới Caracas trong tuần này để tham dự trong vai trò trung gian hòa giải.


Cùng ngày, Bộ trưởng nội vụ Venezuela Miguel Rodríguez Torres thông báo ba tướng lĩnh và một đại úy nước này đang bị điều tra vì tham gia một kế hoạch lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro.


Phát biểu trên kênh truyền hình tư nhân Globovisión, ông Rodríguez Torres cho biết các quân nhân trên đang bị điều tra có dính líu với các nhóm tìm cách buộc Tổng thống ra đi “ngoài khuôn khổ pháp luật”.


Ông Rodríguez Torres không nói rõ đây có phải là vụ bắt giữ quân nhân mới hay không, sau khi tháng 3 vừa qua Tổng thống Maduro thông báo ba vị tướng không quân bị bắt do có dính líu trực tiếp với lực lượng đối lập, và từng phát biểu rằng tuần cuối tháng 3 là “tuần quyết định”, sau một số tuần biểu tình bạo lực do lực lượng cực hữu phát động nhằm lật đổ chính phủ.


Kể từ khi cố Tổng thống Hugo Chávez lên cầm quyền cách đây 15 năm, đây là lần đầu tiên Venezuela bắt một số vị tướng với cáo buộc đảo chính.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)