09:10 09/09/2011

Vênêxuêla phản đối Mỹ trừng phạt các quan chức nước này

Chính phủ Vênêxuêla đã lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ trừng phạt 4 quan chức cấp cao của nước này với cáo buộc họ có dính líu tới các hoạt động buôn bán ma túy.

Chính phủ Vênêxuêla đã lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ trừng phạt 4 quan chức cấp cao của nước này với cáo buộc họ có dính líu tới các hoạt động buôn bán ma túy.

Ngoại trưởng Vênêxuêla Nicolas Maduro phản đối Mỹ trừng phạt các quan chức nước này. Ảnh: Internet


Phát biểu trước báo giới ngày 8/9, Ngoại trưởng Vênêxuêla Nicolas Maduro cho rằng cáo buộc của Mỹ mang tính lạm dụng, xuất phát từ một chính phủ luôn mang ý đồ làm "sen đầm thế giới", nhưng lại hưởng lợi từ các hoạt động buôn bán ma túy. Ngoại trưởng Maduro khẳng định 4 quan chức Vênêxuêla bị nêu tên trong báo cáo của Văn phòng Kiểm soát nhân tố nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ trên thực tế là những người trong sạch, đồng thời nhấn mạnh lại quyết tâm và nỗ lực của Vênêxuêla trong cuộc chiến chống lại "cái chết trắng".

Những phát biểu trên của quan chức Vênêxuêla được đưa ra ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo liệt 4 quan chức Vênêxuêla, gồm một vị tướng, hai nghị sĩ và một sỹ quan tình báo, vào diện đối tượng buôn bán ma túy để áp đặt lệnh trừng phạt. Bộ trên nêu rõ sẽ phong tỏa toàn bộ tài sản của các quan chức này tại Mỹ, đồng thời cấm công dân Mỹ làm ăn với họ.

Quan hệ giữa Vênêxuêla và Mỹ thường xuyên gặp sóng gió trong nhiều năm gần đây. Chính phủ Mỹ cho rằng chính quyền của Tổng thống Hugo Chavez đã chưa mạnh tay trong cuộc chiến chống ma túy.

Lê Hà (P/v TTXVN tại Áchentina)